Bạn đọc ủng hộ 26 triệu đồng cho bé 16 tháng tuổi bị ung thư

Số tiền trên đã được phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống và nhà hảo tâm trao đến tận tay gia đình cháu Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 3/11/2017, quê tại xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (MS13).

Tính đến hết ngày 15/4/2019, tổng số tiền được bạn đọc báo Điện tử Nhân đạo và Đời sống và các đồng nghiệp, các cá nhân… chuyển về giúp đỡ cháu Phạm Tuấn Anh là 25.969.000 đồng.

Chiều 16/4/2019, tại nhà một người thân của chị Vũ Thị Hồng Thảo (mẹ đẻ của cháu Phạm Tuấn Anh) ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, phóng viên Báo Điện tử Nhân đạo và Đời sống cùng anh Tô Thanh Tú, đại diện nhà hảo tâm đã đến trao số tiền 26 triệu đồng tận tay chị Thảo.

Nhà báo Nguyễn Khuê trao 26 triệu đồng tiền mặt cho mẹ con chị Vũ Thị Hồng Thảo.

Nhà báo Nguyễn Khuê trao 26 triệu đồng tiền mặt cho mẹ con chị Vũ Thị Hồng Thảo.

Mới 1 tuổi, Phạm Tuấn Anh đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật vì chân bị dị tật bẩm sinh. Vừa qua sinh nhật tròn 1 tuổi thì Phạm Tuấn Anh lại phải nhập viện vì các bác sĩ chỉ định phẫu thuật bỏ mắt phải. “Bác sĩ chỉ định phẫu thuật bỏ mắt phải vì nếu không sẽ di căn sang mắt trái và lên não. Thương con chưa biết cảm nhận được chút niềm vui của đời người thì đã phải gánh chịu nỗi đau chồng chất về thể xác mà em không biết phải làm sao” – chị Thảo nói với phóng viên báo Điện tử Nhân đạo và Đời sống trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Không những thế, căn nhà chung cư là thứ duy nhất gọi là tài sản của vợ chồng cũng bị siết nợ vì những món nợ không tên của chồng.

Cháu Phạm Tuấn Anh khi đang điều trị tại Bệnh viện K3 (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) chỉ biết khóc nghẹn trong nỗi đau tột cùng so với sức chịu đựng của con trẻ.

Sau khi Báo có bài viết kêu gọi ủng hộ hoàn cảnh cháu Phạm Tuấn Anh, đã có hơn 30 nhà hảo tâm đã đóng góp vật chất bằng nhiều hình thức để đồng lòng giúp đỡ cháu, nhiều người nhắn tin bày tỏ sự cảm thông với cháu Phạm Tuấn Anh, nhưng chưa có điều kiện để giúp đỡ về vật chất... Một số người sau khi đọc được bài trên báo Điện tử Nhân đạo và Đời sống đã liên hệ trực tiếp với tác giả để chuyển tiền ủng hộ.

Chính sự chung tay giúp sức của mỗi cá nhân đã tạo nên một tình thương lớn, xua tan bớt nỗi đau của cháu Phạm Tuấn Anh và gia đình. Từ mỗi việc làm nhỏ của mỗi người đã xây đắp lên một bầu trời tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Qua đây, hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, động viên, chia sẻ khó khăn với cháu Phạm Tuấn Anh nói riêng, những hoàn cảnh khó khăn khác nói chung. Để thông qua sự giúp đỡ đó, từng hoàn cảnh sẽ tiếp tục vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để được hòa đồng cùng xã hội.

Mọi sự ủng hộ cháu Phạm Tuấn Anh xin được gửi về cho mẹ cháu là chị Vũ Thị Hồng Thảo, Đội 11, thôn Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. ĐT: 0857.010.855

Danh sách người ủng hộ:

Nguyễn Khuê

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/viec-thien-moi-ngay/ban-doc-ung-ho-26-trieu-dong-cho-be-16-thang-tuoi-bi-ung-thu-20583