Bản đồ Trung Quốc do phương Tây vẽ khẳng định Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa

Các bản đồ Trung Quốc, khu vực và thế giới do phương Tây vẽ, xuất bản qua nhiều thế kỷ đều thể hiện rõ lãnh thổ phía nam của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Cũng như các bản đồ Trung Quốc do chính Trung Quốc ấn hành trước giai đoạn 1947 - 1948 đều dừng ở đảo Hải Nam, những bản đồ do phương Tây vẽ qua các giai đoạn lịch sử cũng xác định rõ biên cương cực nam này của Trung Quốc. Điều này cho thấy sự nhất quán của các bản đồ phương Tây, khi thể hiện một cách khách quan và khoa học về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.

Loạt bản đồ Trung Quốc do phương Tây vẽ sau đây thể hiện rõ ràng đảo Hải Nam là cực nam của Trung Quốc, được GS.TS Trương Minh Dục biên soạn, tập hợp, hệ thống lại trong cuốn “Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài” (NXB Thông tin và Truyền thông, 2015).

 Bản đồ Trung Quốc do Handy Reference Atlas ấn hành tại Edinburgh (Scotland) năm 1888. Biên giới phía nam cũng chỉ là đảo Hải Nam.

Bản đồ Trung Quốc do Handy Reference Atlas ấn hành tại Edinburgh (Scotland) năm 1888. Biên giới phía nam cũng chỉ là đảo Hải Nam.

Bản đồ Trung Quốc do The World Wide Atlas, W & A.K Johnston ấn hành tại London (Anh) năm 1893.

Bản đò "Vùng Hoa Nam và các nước lân cận" (Southern China and Adjoining Countries) do Harper & Brothers ấn hành tại London (Anh) năm 1900 có đường viền màu vàng dọc biên giới Trung Quốc trong đất liền và xung quanh đảo Hải Nam ở phía nam.

Bản đồ Asia (Châu Á) do Crowell & Kirkpatrick ấn hành tại Ohio (Mỹ) năm 1901, toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc cho tới đảo Hải Nam (không có quần đảo Paracel) đều thể hiện màu vàng

Bản đồ "Vùng phía Đông châu Á (Asia Eastern Part) do Conplete Atlas of the World ấn hành tại New York (Mỹ) năm 1919.

Bản đồ Trung Quốc do The Atlas of The World Allace Scott ấn hành tại London (Anh) năm 1921.

Bản đồ Trung Quốc do Nouveau Dictionnaire Encyclopédique, Librairie Larousse ấn hành tại Paris (Pháp) năm 1948.

Bản đồ Trung Quốc do Johnson Map ấn hành năm 1979.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ban-do-trung-quoc-do-phuong-tay-ve-khang-dinh-trung-quoc-khong-co-hoang-sa-va-truong-sa-93791.html