Bản đồ toàn cầu của dòng tiền bất hợp pháp

Khai thác vàng, bạc, đá quý, kim cương, gỗ quý, dầu lửa sẽ chóng giàu hơn buôn lậu ma túy hay buôn người. Đây là nội dung trong báo cáo 'Bản đồ toàn cầu đầu tiên của dòng tiền bất hợp pháp' lần đầu tiên được Cảnh sát quốc tế (Interpol) và hai tổ chức phi chính phủ công bố.

Theo báo cáo trên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang trở thành một “con bò sữa” của các băng đảng tội phạm, các nhóm nổi dậy và quân khủng bố. Báo cáo trên gọi “tội phạm môi trường” là những hành vi trộm cắp hoặc buôn bán bất hợp pháp nguyên liệu thô, có nguy cơ cao gây tổn hại đến môi trường của các nước liên quan (ô nhiễm, cướp bóc). Số tiền thu về từ các hoạt động bất hợp pháp này ước tính lên tới khoảng từ 110 đến 281 tỷ USD, bảo đảm 38% thu nhập cho các tổ chức tội phạm, cao hơn thu nhập của tội phạm ma túy (28%) và vượt xa các khoản tài trợ từ bên ngoài và tiền chuộc (3%).

Lực lượng biên phòng Bangladesh thu giữ những gói ma túy mà bọn tội phạm sử dụng người tị nạn để vận chuyển. (ảnh: lesechos.fr).

Báo cáo của Interpol và 2 tổ chức phi chính phủ cũng lần đầu tiên trình bày bản đồ thế giới tổng hợp của khoảng 1.000 con đường bí mật được sử dụng để vận chuyển ma túy, buôn người, dầu nhập lậu hoặc ngà voi. Interpol cho biết, các hoạt động buôn người hay đưa người nhập cư từ Syria và Iraq sang châu Âu cho phép các nhóm tội phạm thu về khoảng 5 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, hoạt động đưa ma túy từ Colombia vào Mỹ đạt mức 8,4 tỷ USD, đưa thuốc phiện từ Afghanistan sang châu Âu là 1,4 tỷ USD, hay buôn lậu ngà voi từ châu Phi sang châu Á là 165 triệu USD. “Nguy hiểm ở đây là các đường dây bất hợp pháp đó thường có lợi mỗi khi các cuộc xung đột vũ trang kéo dài ... vì có như thế các băng đảng này mới dễ khai thác tài nguyên”, ông Christian Nellemann, Giám đốc Trung tâm phân tích toàn cầu của Na Uy nhận định.

Trong khi đó, ông Mark Shaw-Giám đốc sáng kiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức (GIAOC)- cho rằng, buôn lậu đã trở thành “một hiện tượng toàn cầu, mà ở đó các xung đột ở châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ có mối liên kết trực tiếp đến các tổ chức khủng bố quốc tế”. Trong đó, Sahara là khu vực duy nhất diễn ra các hoạt động mua bán trái phép cả về người, vũ khí, thuốc lá và ma túy, với tổng số tiền thu về bất hợp pháp từ 450 đến 765 triệu USD. Các phần tử thánh chiến trở về từ chiến trường Syria, Iraq hoặc Afghanistan đã sử dụng những con đường bí mật của sa mạc Sahara rộng lớn này để thực hiện các hành vi tội phạm.

“Nói một cách dễ hiểu hơn, ở bất cứ chỗ nào trên thế giới mà sự hiện diện của nhà nước lỏng lẻo, thì đấy là những mảnh đất màu mỡ cho các băng đảng mafia, nhóm khủng bố làm ăn”, báo cáo kết luận.

PHƯƠNG LINH (theo Les Échos)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/ban-do-toan-cau-cua-dong-tien-bat-hop-phap-551317