Bản đồ du lịch Bình Liêu của hai cô học trò

'Sản phẩm Bản đồ du lịch Bình Liêu của chúng em được xây dựng với mong muốn được góp thêm một chút công sức để quảng bá hình ảnh du lịch Bình Liêu đến với nhiều du khách hơn nữa' - Em Giáp Thu Thảo, Trường PTTH Bình Liêu (huyện Bình Liêu), đồng tác giả sản phẩm 'Bản đồ du lịch Bình Liêu' chia sẻ.

Hai em Tăng Xuân Hạ và Giáp Thu Thảo với tấm bản đồ du lịch Bình Liêu.

Hai em Tăng Xuân Hạ và Giáp Thu Thảo với tấm bản đồ du lịch Bình Liêu.

Là một trong 4 nhóm tác giả có sản phẩm, mô hình đạt giải nhì tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, hai cô học trò Giáp Thu Thảo và Tăng Xuân Hạ, học sinh lớp 10A3, Trường PTTH Bình Liêu (huyện Bình Liêu) được đánh giá cao với sản phẩm “Bản đồ du lịch Bình Liêu” vì tính sáng tạo và ý nghĩa thiết thực của sản phẩm.

Chia sẻ về mục đích khi sáng tạo ra tấm bản đồ này, Giáp Thu Thảo nói: Bình Liêu quê em có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những rừng hồi, rừng quế, sở thơm ngát, những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ tại bản Sông Moóc, Cao Thắng… những thảo nguyên trùng điệp trải dài tầm mắt và vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ của các danh thắng như: Thác Khe Vằn, Khe Tiền, bãi đá thần, đỉnh núi Cao Ba Lanh, núi Cao Xiêm… Hòa trong cảnh sắc thiên nhiên đó là cuộc sống êm đềm, giản dị, đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đã tạo ra những điểm khác biệt, tạo lợi thế cho du lịch Bình Liêu phát triển. Tuy nhiên, các địa điểm, danh thắng lại cách nhau khá xa; một số địa điểm mới cũng chưa được nhiều người biết đến. Bên cạnh đó, những hướng dẫn trên Google Maps hay các chia sẻ trên mạng cũng còn chưa rõ ràng, nhiều khi cũng khó khăn cho khách du lịch. Do đó, để giúp cho du khách có cái nhìn tổng thể, những địa điểm du lịch nổi tiếng của Bình Liêu và góp phần đưa du lịch Bình Liêu trở nên chuyên nghiệp hơn, em và bạn Tăng Xuân Hạ đã lên kế hoạch thực hiện dự án “Bản đồ du lịch Bình Liêu”. Chúng em hy vọng tấm bản đồ này sẽ là người bạn đồng hành của khách du lịch khi đến với Bình Liêu.

Nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện tác phẩm để nâng tính hữu dụng của tấm bản đồ trong việc giới thiệu, quảng bá du lịch.

Tấm bản đồ gồm 2 mặt: Mặt thứ nhất là bản đồ hiện trạng du lịch Bình Liêu có thêm hình ảnh về một số địa điểm du lịch nổi tiếng, những thông tin cơ bản về Bình Liêu và du lịch Bình Liêu, các tuyến đường và thông tin du lịch theo mùa; mặt thứ 2 là bản đồ thị trấn Bình Liêu với các tuyến đường chính của thị trấn, một số địa điểm về quán ăn, nhà nghỉ, quán nước, quán sửa xe, quầy thuốc, trạm xăng, chợ, cửa hàng tạp hóa, điểm rút tiền ATM… “Ưu điểm của bản đồ là thiết kế bắt mắt, nhiều thông tin, có thể gấp gọn gàng, tiện mang theo bên mình. Du khách khi đến Bình Liêu có thể xem các thông tin về địa điểm, hành trình ngay trên bản đồ và lựa chọn lộ trình phù hợp, có thể chủ động hơn trong việc tìm chỗ ăn, nghỉ hay các dịch vụ khác…” em Tăng Xuân Hạ cho biết.

“Ngoài ra, tác phẩm của chúng em cũng có nhiều điểm mới so với bản đồ hiện trạng du lịch Bình Liêu đang lưu hành như có nội dung giới thiệu về huyện Bình Liêu, sơ đồ thị trấn Bình Liêu. Đặc biệt, bản đồ có nội dung về các tuyến đường, độ dài, ghi chú lưu ý về địa hình, nội dung du lịch theo mùa giúp du khách chủ động lựa chọn địa điểm, thời điểm tham quan”, Thu Thảo chia sẻ thêm.

Hiện, tấm bản đồ “Du lịch Bình Liêu” đã được huyện sử dụng tại một số địa điểm như khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan cộng đồng trên địa bàn huyện. Kỳ vọng vào sản phẩm của mình, Thu Thảo cũng cho biết: “Sắp tới, chúng em sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm để làm sao có thể tích hợp nhiều thông tin nhất cho du khách, đồng thời chia sẻ dữ liệu lên các trang thông tin du lịch của huyện, tỉnh để du khách có thể tìm kiếm, tra cứu thuận tiện hơn”.

Chị Dương Hồng Nhung, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Có bản đồ này, những thông tin cần thiết cho một chuyến du lịch như: Home stay, nhà nghỉ, quán ăn, chợ... được tìm kiếm, tra cứu thuận tiện hơn, giúp chúng tôi có hành trình hợp lý, an toàn và vui vẻ.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201911/ban-do-du-lich-binh-lieu-cua-hai-co-hoc-tro-2459720/