Bán điện thoại Vertu và đồng hồ hạng sang, ông Đoàn Ngọc Hải có 2 tỷ xây nhà cho người vô gia cư

Ngay trong chiều 30/12, ông Đoàn Ngọc Hải đã dùng số tiền đó tới quận 5 để tìm mua một ngôi nhà cho người vô gia cư tá túc như đã hứa.

Ngày 30/12, đại diện một doanh nhân ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã trực tiếp gặp ông Đoàn Ngọc Hải,nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) để thanh toán số tiền 2 tỷ đồng mua chiếc điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe của ông Hải.

Điều khiến ông vui là người mua không trả giá, không mặc cả, không đắn đo. Họ mua là vì muốn trợ giúp người vô gia cư, vì người nghèo. "Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp này!”, Cựu Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM nói.

Đại diện doanh nhân ở Quảng Ninh đến trả tiền mua đồng hồ, điện thoại siêu sang của ông Đoàn Ngọc Hải.

Đại diện doanh nhân ở Quảng Ninh đến trả tiền mua đồng hồ, điện thoại siêu sang của ông Đoàn Ngọc Hải.

Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, ngay trong chiều 30/12, ông Đoàn Ngọc Hải đã dùng số tiền đó tới quận 5 để tìm mua một ngôi nhà cho người vô gia cư tá túc như đã hứa.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải thông tin về việc đang nhờ một cửa hàng cao cấp bán giúp 2 món đồ đắt tiền của mình là điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe để làm từ thiện.

Nguyên Phó chủ tịch UBND Q.1 cho biết đây là 2 món quà lưu niệm của người thân tặng trong dịp đặc biệt. Do vậy, trước khi bán, ông Đoàn Ngọc Hải đã trao đổi với người thân và nhận được sự ủng hộ với quyết định này.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết số tiền 2 tỷ từ việc bán 2 món đồ sẽ được dùng mua một căn nhà nhỏ trong hẻm để làm chỗ ở miễn phí cho người vô gia cư tá túc qua đêm. Ông cũng sẽ dùng cả số tiền chế độ được hưởng khi thôi việc cho công tác từ thiện.

Điện thoại Vertu và đồng hồ siêu sang của ông Đoàn Ngọc Hải.

Năm 2016, ông Đoàn Ngọc Hải được nhiều người biết đến khi trực tiếp xuống đường chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán hoặc đậu xe trái phép nhằm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Vậy nhưng những ngày còn xuống đường lập lại trật tự đô thị, ông Hải yêu cầu bà con buôn bán hàng rong tìm nơi buôn bán phù hợp, không lấn chiếm lòng lề đường và chỉ nhắc nhở, chưa thu giữ hàng hóa của ai vì lo bà con mất kế sinh nhai, ảnh hưởng đến cuộc sống cả gia đình.

“Tôi chỉ kiên quyết đối với ô tô dừng đỗ trái phép trên đường; các bãi xe, khách sạn, nhà hàng, cửa tiệm ở vị trí mặt tiền đường. Những đối tượng này hầu hết là người giàu có, được bảo kê và mặc nhiên chiếm dụng vỉa hè để trục lợi”, ông Hải cho hay.

Ngày 4/6/2019, UBND TP trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn (SGCC). Nhận quyết định nhưng chí sau đó vài giờ đồng hồ, ông Hải bất ngờ có đơn xin từ chức gửi Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP và SGCC.

Sau khi UBND TP.HCM chấp thuận cho ông Đoàn Ngọc Hải từ chức vào tháng 9/2019, thì đầu tháng 12 vừa qua, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đã có quyết định cho ông Hải thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Đoàn Ngọc Hải (50 tuổi, quê H.Thanh Trì, Hà Nội) có trình độ chuyên môn thạc sĩ Chính trị, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế, cử nhân Xã hội học. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND Q.1, ông Hải công tác ở Quận ủy và UBND Q.1, Bí thư và Chủ tịch UBND P.Cầu Ông Lãnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Q.1. Thời gian ông Hải công tác tại Q.1 khoảng 25 năm.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-dien-thoai-vertu-va-dong-ho-ong-doan-ngoc-hai-co-2-ty-xay-nha-cho-nguoi-vo-gia-cu-a461491.html