Bán đấu giá bức tranh của ông Nelson Mandela

Vào ngày 2-5 vừa qua, tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Bonhams ở New York (Mỹ), đã diễn ra phiên đấu giá một bức tranh của cố Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Nelson Mandela (1918-2013). Một khách hàng đã trả giá cao nhất là 112.575 USD, vượt xa mức giá xê dịch từ 60.000 - 90.000 USD do giới chuyên viên thẩm định đưa ra.

Bức tranh vẽ bằng bút chì sáp màu tím trên nền giấy trắng, với kích thước chiều dài là 59cm và chiều rộng là 42cm, mô tả cánh cửa căn xà lim giam giữ ông N. Mandela nhìn từ bên ngoài, thuộc ngôi nhà tù trên đảo Robben ngoài khơi hải cảng Cape Town cực nam châu Phi.

Tác phẩm được vẽ trong năm 2002, là một trong số 25 bức tranh N. Mandela để lại sau khi qua đời. Bên bán là bà Pumla Makaziwe Mandela, con gái của ông Mandela nhằm sung vào Quỹ Nelson Mandela tương trợ cho các nạn nhân bị "căn bệnh thế kỷ" AIDS.

Được biết, ông N. Mandela bị chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi kết án tù chung thân, rồi thụ án suốt 27 năm ròng từ năm 1962, trong đó có 18 năm bị biệt giam trên đảo Robben đến khi được trả tự do trong năm 1990. Năm 1993, ông N. Mandela được trao giải Nobel Hòa bình, rồi trở thành Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến 1999.

T.Hồng (theo AP)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/ban-dau-gia-buc-tranh-cua-ong-nelson-mandela-544220/