Bán đảo Triều Tiên sẽ 'sôi sục' khi Mỹ triển khai tên lửa THAAD?

Tướng Nga Anatoly Antonov nhận định, quyết định mới đây của Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Hàn Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực

Việc Mỹ bố trí tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Hàn Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng và tạo trở ngại cho việc giải quyết tình trạng xung đột trên bán đảo Triều Tiên, khiến khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng “nóng lên”...

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ.

RIA Novosti đưa tin, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Syanshansky 7 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga – Tướng Anatoly Antonov cho biết, việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Hàn Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng và tạo trở ngại cho việc giải quyết tình trạng xung đột trên bán đảo Triều Tiên, sẽ khiến khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng “nóng lên”.

Đại diện Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ không chấp nhận những tham vọng về tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và nhắc nhở về hành động cứng rắn của Bình Nhưỡng trước những quyết định có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoài ra theo lời ông Antonov, Nga “rất quan ngại trước những nỗ lực lợi dụng tình hình trên bán đảo Triều Tiên để tăng cường hiện diện quân sự của một số quốc gia trong khu vực”.

“Quyết định mới đây của Mỹ về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Hàn Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tạo thêm những trở ngại cho việc giải quyết tình trạng vốn đang rất phức tạp trên bán đảo Triều Tiên.

Việc đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa của Washington tại Hàn Quốc rõ ràng đã vượt ra ngoài nhiệm vụ ngăn chặn “những mối đe dọa đến từ Triều Tiên”.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov

Chúng tôi không hề nghi ngờ rằng, để hỗ trợ đồng minh của mình Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Điều này chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng chiến lược hiện có trong và ngoài khu vực này” – ông Antonov nói.

“Tôi muốn nói rằng, vấn đề liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa không chỉ mang tính khu vực mà trên phạm vi toàn cầu. Việc thực thi kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ sẽ phá vỡ tình trạng ổn định mang tính chiến lược, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện những cam kết nằm trong khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đặc biệt là lĩnh vực giải giáp vũ khí hạt nhân” – Thứ trưởng Quốc phòng Nga kết luận.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-my-trien-khai-ten-lua-thaad-se-lam-ban-dao-trieu-tien-soi-suc-post211258.info