Bán đảo Triều Tiên: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần đầu lên tiếng vụ bắn chết công dân Hàn Quốc

Sau một ngày im lặng về việc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận quân đội Triều Tiên đã bắn chết và thiêu xác một quan chức Hàn Quốc bị mất tích vào đầu tuần này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cuối cùng đã lên tiếng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi đến Hàn Quốc liên quan đến căng thẳng mới nhất trên bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi đến Hàn Quốc liên quan đến căng thẳng mới nhất trên bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Ngày 24/9, Hàn Quốc xác nhận, quan chức 47 tuổi thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc - bị mất tích trưa 21/9 khi đang làm nhiệm vụ trên một tàu tuần tra ở vùng biển ngoài khơi đảo Yeonpyeong trên biển Hoàng Hải - đã bị Triều Tiên tìm thấy trong vùng biển của nước này và thực hiện hành vi trên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, đây là vụ việc "gây sốc" không thể dung thứ cho dù có đưa ra bất kỳ lý do gì, đồng thời kêu gọi Triều Tiên thực hiện các biện pháp "có trách nhiệm" liên quan đến vụ việc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đã siết chặt tư thế sẵn sàng chiến đấu để tăng cường theo dõi các động thái quân sự của Triều Tiên, đặc biệt là tại khu vực biên giới biển sau vụ sát hại.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc đồng minh Hàn Quốc lên án hành động này và kêu gọi lời giải thích đầy đủ từ Triều Tiên”.

Sau 1 ngày giữ im lặng, chiều 25/9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời xin lỗi đến người dân Hàn Quốc về vụ việc này.

Theo Giám đốc An ninh Quốc gia của Nhà Xanh Suh Soon, trong một văn kiện chính thức gửi đến Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ “rất lấy làm tiếc” với sự thất vọng của Tổng thống Moon Jae-in và những người Hàn Quốc khác có liên quan tới vụ việc.

Bình Nhưỡng cũng thông báo với Seoul kết quả cuộc điều tra riêng về những gì đã xảy ra xung quanh vụ việc.

Theo đó, quân đội Triều Tiên hoạt động gần biên giới biển phía Tây đã bắn hơn 10 phát đạn vào người đàn ông Hàn Quốc đang thâm nhập vào vùng biển của Triều Tiên.

Phía Triều Tiên còn giải thích rằng, họ đã đốt "vật liệu nổi" chứa quan chức dân sự Hàn Quốc, chứ không phải thiêu xác nạn nhân này.

Ông Suh cũng tiết lộ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gần đây đã trao đổi một số thư tín riêng.

Đây là lần đầu tiên một công dân Hàn Quốc bị Triều Tiên sát hại kể từ khi một nữ du khách Hàn Quốc bị lính canh Triều Tiên bắn tử vong năm 2008 khi cô này đi lạc vào khu vực cấm. Triều Tiên khi đó đã phản ứng tương đối nhanh. Nước này đã đưa ra tuyên bố một ngày sau khi vụ việc xảy ra và bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của nạn nhân, mặc dù Bình Nhưỡng chưa đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ban-dao-trieu-tien-nha-lanh-dao-kim-jong-un-lan-dau-len-tieng-vu-ban-chet-cong-dan-han-quoc-124637.html