Bán đảo Phương Mai bị băm nát

Quá trình xây nhà máy điện gió, các đơn vị đã nổ mìn phá đá, mở đường công vụ khiến bán đảo Phương Mai ở TP Quy Nhơn bị tàn phá.

 Thời gian gần đây, Bình Định cấp phép nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng, điện mặt trời, điện gió… tại khu vực bán đảo Phương Mai ở TP Quy Nhơn. Việc thi công khiến bán đảo này bị cày xới.

Thời gian gần đây, Bình Định cấp phép nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng, điện mặt trời, điện gió… tại khu vực bán đảo Phương Mai ở TP Quy Nhơn. Việc thi công khiến bán đảo này bị cày xới.

Nhà thầu thi công bạt núi, mở đường trên đỉnh bán đảo Phương Mai phục vụ thi công dự án nhà máy điện gió Nhơn Hội khiến đất đá sạt lở, vương vãi khắp nơi.

Đỉnh bán đảo này bị cày xới tan hoang. Lãnh đạo Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho hay doanh nghiệp san sủi mở đường trên đỉnh bán đảo đã phát sinh lớn khối lượng đất đá. Vật liệu chưa được tập kết đúng vị trí quy hoạch bãi thải đã rơi vãi xuống sườn núi gây phản cảm.

"Chúng tôi đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định kiểm tra thực tế tác động đối với địa hình có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng và môi trường nơi đây. Ban cũng gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại nhằm bảo vệ cho bán đảo Phương Mai", ông Phan Viết Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định, nói.

Theo người dân địa phương, quá trình thi công dự án nhà máy Điện gió Nhơn Hội, chủ đầu tư đã huy động nhiều phương tiện cơ giới san ủi, nổ mìn phá đá làm đường công vụ để vận chuyển vật tư, thiết bị đến công trường làm gia tăng tình trạng "cát bay, cát nhảy" mỗi khi có gió lớn ập tới.

Trước bức xúc của dư luận, Công ty CP Năng lượng Fico Bình Định dùng lưới che phủ những vệt sạt lở lớn bên sườn núi.

Nhiều điểm sạt trượt gần khu vực nhà máy thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định vào cuộc để kiểm tra, báo cáo vụ việc. Địa phương đề nghị chủ đầu tư thi công dự án tuân thủ theo thiết kế đã duyệt và trồng cây cảnh quan phục hồi nguyên trạng thiên nhiên cho bán đảo Phương Mai.

Dự án nhà máy Điện gió Nhơn Hội được xây trên diện tích 376 ha, gồm hai giai đoạn với công suất 60 MW, có tổng vốn đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động vào tháng 9/2021. Trong ảnh là phác thảo nhà máy Điện gió Nhơn Hội.

Bán đảo Phương Mai là quần thể sinh thái, vành đai phòng hộ cho vùng đầm Thị Nại, vịnh Mai Hương và TP Quy Nhơn. Khu vực này sở hữu hai di sản thiên nhiên Kỳ Co và Eo Gió, mỗi năm đón hàng chục nghìn du khách đến tham quan.

Ông Phạm Quang Anh, chuyên gia cảnh quan và quy hoạch lãnh thổ, nhận định dãy núi Phương Mai có vai trò đặc biệt quan trọng đối với TP Quy Nhơn, đầm Thị Nại và Cảng biển Quy Nhơn… Bán đảo này không chỉ có giá trị về sinh thái phòng chống thiên tai mà còn là "lá chắn" có ý nghĩa an ninh, quốc phòng.

“Nếu bán đảo này bị tàn phá quá mức thì sự phát triển kinh tế, xã hội, du lịch nơi đây sẽ không bền vững, mất nhiều hơn được", chuyên gia cho hay.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-dao-phuong-mai-bi-bam-nat-post1225684.html