Bán đảo hồ Đống Đa 'cửa đóng then cài' sau kiến nghị chuyển cơ quan điều tra

Khác cảnh kinh doanh tấp nập trước đây, tổ hợp nhà hàng, quán cà phê tại Trung tâm bán đảo hồ Đống Đa 'cửa đóng then cài', trong khi khu vui chơi giải trí cũng không một bóng người.

Đây là một trong những vụ việc vừa được Kiểm toán Nhà nước chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai của Công ty CP Đầu tư phát triển Hà Thủy.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, mới đây đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm quy định của Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội chiếm 51% vốn điều lệ) về việc quản lý, sử dụng khu đất 5.644m2 tại bán đảo hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Kiểm toán Nhà nước cho biết, mới đây đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm quy định của Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội chiếm 51% vốn điều lệ) về việc quản lý, sử dụng khu đất 5.644m2 tại bán đảo hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Khu đất bán đảo hồ Đống Đa (hay còn gọi là bán đảo hồ Hoàng Cầu), là nơi được mệnh danh là một trong những “khu đất vàng”, đắc địa nhất quận Đống Đa.

Khu đất này vốn được quy hoạch để thực hiện “Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa” với kỳ vọng sẽ trở thành khu vui chơi giải trí, phục vụ đời sống tinh thần cho người dân khu vực. Năm 2010, Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP đầu tư phát triển Hà Thủy (công ty Hà Thủy) để thực hiện dự án trên khu đất có diện tích hơn 5.600m2 với thời hạn thuê 50 năm.

Công ty Hà Thủy được UBND quận Đống Đa cấp giấy phép xây dựng khu nhà giải trí 2 tầng và một tầng hầm tại khu bán đảo hồ Hoàng Cầu để phục vụ người dân trong quá trình vui chơi giải trí ở khu vực bán đảo hồ Hoàng Cầu. Thế nhưng khi xây dựng và khai thác sử dụng khu đất, chủ đầu tư đã thực hiện sai nhiều hạng mục với nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Thay vì trở thành nơi phục vụ người dân, tầng 1 biến thành nơi tổ chức sự kiện, tầng 2 là nhà hàng ăn uống sang trọng.

Không gian hai bên sườn của tòa nhà và khoảng sân rộng trước sảnh cũng biến thành quán cà phê...

Ông Phạm Hải (phường Ô Chợ Dừa), sống gần khu vực bán đảo hồ Hoàng Cầu cho biết: "Hàng ngày tôi đều đi tập thể dục qua khu vực này, cũng có nghe nói ở đây sẽ có dự án xây dựng khu vui chơi, giải trí cho người dân, nhưng thực tế không có ai vào sử dụng hoặc… không dám vào vì nghĩ đây là nhà hàng, quán cà phê sang trọng".

Hiện nay nhà hàng, quán cà phê trong khu vực bán đảo hồ Hoàng Cầu đã "cửa đóng then cài".

Không một bóng người trong khu bán đảo hồ Hoàng Cầu.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác khu vực xung quanh bán đảo hồ Hoàng Cầu.

Khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Hoàng Cầu không có ai vào vui chơi.

Lối vào khu vực nhà hàng, quán cà phê bị rào chắn.

Khu bán đảo hồ Hoàng Cầu bị "xẻ thịt", biến tướng thành nhà hàng kinh doanh sang trọng. (Ảnh chụp bán đảo hồ Hoàng Cầu thời điểm trước đây).

Ngoài vụ việc liên quan đến việc quản lý, sử dụng khu “đất vàng” tại bán đảo hồ Đống Đa, Kiểm toán Nhà nước cũng chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để làm rõ việc quản lý, sử dụng 2.927m2 tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm thực hiện "Dự án xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại" của Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico).

Đình Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/ban-dao-ho-dong-da-cua-dong-then-cai-sau-kien-nghi-chuyen-co-quan-dieu-tra-1674025.tpo