Ban Dân vận Trung ương làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam
Chiều ngày 5/12/2024, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam.
Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Dân vận Trung ương có ông Mai Văn Chính - Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, cơ quan thuộc Ban Dân vận Trung ương.
Về phía Hội LHPN Việt Nam có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương, Trần Lan Phương, Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng lãnh đạo các Ban thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam năm 2024. Theo đó, trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã kịp thời quán triệt, triển khai, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống đến hội viên, phụ nữ cả nước; đồng thời nghiêm túc sơ kết, tổng kết các các nghị quyết, chỉ thị theo chỉ đạo của Trung ương.
Đối với kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng đoàn Hội LHPN VIệt Nam đã lãnh đạo thực hiện Chủ đề năm "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội" gắn với khâu đột phá "Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin" với nhiều giải pháp; lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), đề án Chính phủ, các chương trình nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; lên tiếng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em khi bị xâm hại; Lãnh đạo tập trung triển khai các giải pháp nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại và hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế.
Bên cạnh đó, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam cũng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp quản lý; định hướng nội dung và lãnh đạo đưa công tác kiểm tra, giám sát của Hội.
Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Dân vận Trung ương kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng lấy người dân là trung tâm trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, luật pháp "quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội" theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam mong muốn Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu để hoàn thiện các chính sách có lồng ghép giới theo quy định của Luật Bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ nói chung, đặc biệt là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, phụ nữ nông thôn, phụ nữ di cư, phụ nữ dân tộc thiểu số có cơ hội được tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội như việc làm, giáo dục, thai sản, nhà trẻ, nhà ở; chỉ đạo xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nữ Việt Nam, nhằm phát huy vai trò, sự đóng góp của phụ nữ với tư cách là nguồn nhân lực quan trọng trong kỷ nguyên mới.
Đối với hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Dân vận Trung ương đồng ý chủ trương được tổ chức Đại hội phụ nữ 4 cấp trong năm 2026 và được đưa vào nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư về chỉ đạo đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ tiếp theo; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào phụ nữ hiện nay, tạo nguồn cán bộ nữ quan trọng cho hệ thống chính trị; góp phần chủ động chuẩn bị một bước cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031; Giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để Hội LHPN Việt Nam tổ chức các hoạt động phát huy vai trò của phụ nữ tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thông qua việc bố trí nguồn lực để tổ chức Hội thực hiện các Đề án, Chương trình do Chính phủ đã phê duyệt.
Tại buổi làm việc, các đại biểu là lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc hai cơ quan đã đưa ra các ý kiến thảo luận, góp ý, đánh giá công tác hoạt động của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Kết luận buổi làm việc, ông Mai Văn Chính - Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ - ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Hội LHPN Việt Nam đã đã triển khai nhiệm vụ đề ra, có nhiều chuyển biến tích cực hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua trong hệ thống Hội ngày càng sâu rộng. Với việc tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện ở các cấp, Hội ngày càng khẳng định vị thế và trò của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em.
Với những kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, duy trì công tác tổ chức Hội vững mạnh; chú ý phát triển đảng viên và cơ cấu cán bộ nữ, quan tâm phát triển tập hợp hội viên dưới mọi hình thức và đa dạng cách thức tập hợp.
"Đặc biệt, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam cần chú trọng công tác phối hợp các bộ, ngành, cấp ủy địa phương trong việc đảm bảo công tác phụ nữ; đồng thời sắp xếp cơ cấu lại tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng tình hình mới, kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc theo Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; chú trọng phát trển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, vai trò của nữ doanh nhân, nữ trí thức; đẩy mạnh xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc" - ông Mai Văn Chính nhấn mạnh.
Thay mặt Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương. Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo các cấp Hội tập trung đánh giá các chỉ tiêu nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII (2022 - 2027) và rà soát lại các chương trình, đề án trong năm 2024 cũng như các kế hoạch trong thời gian tới.
"Bên cạnh những đề xuất mà Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã nêu, tôi cũng hy vọng trong thời gian tới, với sự đồng hành của Ban Dân vận Trung ương, Hội LHPN Việt Nam sẽ có điều kiện để quan tâm nhiều hơn đến các đối tượng phụ nữ, chẳng hạn như phụ nữ bị mất việc làm sau tuổi 35 ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức được nhiều hơn nữa các buổi phản biện chuyên đề nhằm nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.