Ban Dân vận Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

Ngày 11-3, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Kết quả năm năm thực hiện kết luận 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngày 11-3, Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Kết quả năm năm thực hiện kết luận 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, Lai Châu vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển vững chắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,05%; thu ngân sách địa bàn đạt hơn 2.320 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao 15,3%; hiện toàn tỉnh có 38% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như vùng trồng chè, cây ăn quả, vùng sản xuất cao-su, nuôi cá lồng trên vùng ngập lòng hồ các công trình thủy điện... Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện một cách có hiệu quả. Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 16,4%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Về thực hiện Kết luận 20-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI, các cấp ủy Đảng của tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận, trong đó chú trọng chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền và các “Năm dân vận chính quyền”, “ Năm dân vận khéo”, chú trọng cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức, bộ máy; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Phương thức lãnh đạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung, đó là: nâng mức hỗ trợ trồng rừng phòng hộ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, sớm ban hành cơ chế, chính sách cho thuê dịch vụ môi trường rừng để thu hút doanh nghiệp và người dân phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, mở thêm hướng sản xuất, tạo thu nhập cho người dân. Đối với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đề nghị Trung ương xem xét ban hành luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm có quy định thống nhất và đồng bộ trong thực hiện, phát huy hiệu quả hơn trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Lai Châu trong thực hiện kết luận số 120-KL/TW của Bộ chính trị. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc phát huy dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức trách nhiệm với pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ số hài lòng của người dân ở Lai Châu được nâng lên. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Việc thực hiện tốt dân chủ sẽ tạo động lực để người dân tham gia đóng góp cho xã hội trong cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, vì vậy các cấp, ngành trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần làm chủ của người dân; cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu phải thường xuyên gần dân, sát dân; thực hiện đúng đắn dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ cơ sở. Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dân chủ, lợi dụng dân chủ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cùng với đó, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu người dân; đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; đồng thời có những chính sách phù hợp hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo, chăm lo cuộc sống cho người dân. Đối với kiến nghị của Lai Châu sẽ được đoàn công tác ghi nhận chuyển đến chính phủ và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Lai Châu, Đồng chí Trương Thị Mai đã đến thị sát thực tế khu du lịch cầu kính rồng nằm trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Khu du lịch cầu kính rồng mây nằm cách Sa Pa 17 km, cách TP Lai Châu 46 km, đã đi vào hoạt động từ tháng 11-2019. Cầu kính rồng mây Lai Châu được mệnh danh là “Đường lên Thiên đỉnh” có hệ thống thang máy lồng kính, là công trình đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Cầu kính rồng mây Lai Châu là nơi thích hợp cho du khách trải nghiệm du lịch ngắm cảnh, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm.

TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ban-dan-van-trung-uong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-lai-chau-638094/