Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Chiều 14-8-2020, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương 'Người tốt, việc tốt' và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến năm 2020.

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. (Ảnh: Minh Phong)

Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. (Ảnh: Minh Phong)

Trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 và báo cáo tổng kết cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2015 - 2020 của Ban Dân tộc TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Dân tộc Nguyễn Ánh Dương nêu rõ, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song công tác dân tộc (CTDT) của TP đã đạt được nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy và lãnh đạo Ban Dân tộc TP luôn coi trọng việc triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Thành ủy, UBND TP, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Dân tộc đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của cơ quan, đồng thời hướng dẫn triển khai đến các phòng chuyên môn, công chức, người lao động đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Trong 5 năm qua Ban Dân tộc TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong hệ thống các cơ quan CTDT của Thủ đô, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Ban; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phòng, đơn vị, bộ phận được giao; gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng ghép với các phong trào thi đua của ngành phát động tạo sức lan tỏa rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Ban.

Hưởng ứng và triển khai thực hiện việc phát động viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của TP, Ban Dân tộc đã chủ động xây dựng các văn bản như: Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội; ban hành các Quyết định về thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến...

Ban Giám khảo cuộc thi đã tổ chức xây dựng và ban hành thể lệ cuộc thi, cách thức chấm điểm bài thi và tiếp nhận các bài dự thi. Kết quả từ năm 2015 đến nay có tất cả 39 bài dự thi đạt giải (trong đó có 6 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 8 giải khuyến khích).

Qua các phong trào thi đua, đã có nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, gương "Người tốt - Việc tốt", kịp thời biểu dương khen thưởng tạo động lực phấn đấu cho công chức, người lao động trong Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh trao giải cho các công chức, người lao động đạt giải trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”. (Ảnh: Minh Phong)

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc TP Hà Nội cũng đã tặng Giấy khen của cho 3 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân có bài dự thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP đã phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ban-dan-toc-tp-ha-noi-to-chuc-hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2020-2025-205958.html