Ban Dân tộc Hà Nội sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 27-11, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) TP Hà Nội.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo báo cáo, thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào DTTS, ngày 17-12-2018, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6826/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 152 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TP Hà Nội giai đoạn 2018 - 2023.

Tháng 10-2020, Hà Nội phê duyệt danh sách bầu bổ sung 25 người có uy tín, thay thế và đưa ra khỏi danh sách 31 người. Tổng giai đoạn 2018 - 2020, Hà Nội phê duyệt 162 người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Những năm qua, các đoàn thể chính trị thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin, tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật. Tổ chức cho NCUT đi thăm quan học tập kinh nghiệm và tiếp xúc với lãnh đạo các cấp. Lựa chọn người có uy tín tiêu biểu để vận động đồng bào DTTS giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia phòng chống tội phạm, tích cực sản xuất, xóa đói giảm nghèo…

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. (Ảnh: Trí Nhân)

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. (Ảnh: Trí Nhân)

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc TP phối hợp với UBND các huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 686 lượt người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Phó Chủ tịch UBND TP, khẳng định, NCUT là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước và vận động các đồng bào DTTS chấp hành tốt chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND đề nghị Ban Dân tộc TP tham mưu ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS, đưa nghị quyết vào đời sống và phải có sự đồng thuận, tham gia của bà con DTTS; Tiếp tục tạo điều kiện để phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, xây dựng hệ thống triển khai đồng bộ.

Tại Hội nghị sơ kết, để khuyến khích động viên và biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS, từ năm 2018 - 2020, Ban tổ chức tặng Giấy khen cho 100 người có uy tín tiêu biểu; Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 14 NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ban-dan-toc-ha-noi-so-ket-3-nam-thuc-hien-chinh-sach-doi-voi-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-218930.html