Bán dâm 200.000 đồng/lượt, môi giới nhận một nửa

Hằng nuôi 2 gái mại dâm phục vụ khách khi có nhu cầu. Mỗi lượt môi giới, Hằng thu của khách 200.000 đồng và chia cho gái bán dâm một nửa.

Ngày 7/9/2018, TAND huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hằng (44 tuổi - chủ một nhà hàng ven biển xã Xuân Thành) 15 tháng tù treo về tội chứa mại dâm.

Vào tháng 6/2018, Hằng nuôi 2 gái mại dâm kiêm nhân viên phục vụ. Khi khách đến có nhu cầu, Hằng đứng ra thỏa thuận giá cả và cử người phụ vụ. Với mỗi lần quan hệ tình dục, Hằng thu của khách 200.000 đồng và chia cho gái bán dâm một nửa.

Ngoài ra, người nào có nhu cầu qua đêm thì giá sẽ cao hơn. Mọi hoạt động mại dâm diễn ra ở căn phòng phía sau quán của Hằng.

Á hậu T.D được xác định bán dâm với giá 7.000 USD.

Á hậu T.D được xác định bán dâm với giá 7.000 USD.

Cũng liên quan tới nhức nhối tệ nạn xã hội, vào đầu tháng 9/2018, cơ quan chức năng TP. HCM cũng triệt phá một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn với sự tham gia của nhiều người mẫu, MC nổi tiếng như Á hậu T.D; Á hậu A.M.L; MC C.V... với giá mỗi lần đi khách từ vài nghìn đến hàng chục nghìn đô la Mỹ.

Người đứng ra điều hành đường dây mại dâm này là Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định). Đối tượng này khai nhận là người đứng ra tìm các đại gia có nhu cầu và sắp xếp cho các người đẹp phụ vụ.

Để đẩy giá lên cao, Dũ thường xuyên đưa ra các bộ ảnh bắt mắt của các người đẹp lên mạng xã hội, bất chấp đó là những hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục.

Giá của Á hậu T.D mỗi lần đi khách là 7.000 USD, MC C.V là 1.500 USD còn Á hậu A.M.L lên tới hàng chục nghìn USD. Mỗi lần môi giới thành công, Dũ hưởng chênh lệch hàng nghìn USD.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/ban-dam-200000-dongluot-moi-gioi-nhan-mot-nua-3365074/