Bạn đã đến biển Trà Cổ - bãi biển trữ tình và dài nhất Việt Nam?

Trà Cổ là bãi biển cách trung tâm Hà Nội khoảng 350km và giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Bãi biển Trà Cổ thuộc thành phố Móng Cái- Quảng Ninh. Biển nằm gần với đất liền nên rất dễ cho việc di chuyển cũng như nghỉ ngơi. Trà Cổ được công bố là bãi biển dài nhất mảnh đất hình chữ S khi kéo dài hơn 17 km, diện tích khoảng 170ha, cong hình vành khuyên, trải từ Mũi Gót phía Bắc đến Mũi Ngọc ở phía Nam. Đây cũng là bãi biển đầu nằm ở địa đầu Tổ Quốc và nối liền với nước bạn Trung Quốc.

Ngoài bãi cát trắng dài miên man cùng hàng phi lao tít tắp. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm cùng ngư dân đánh bắt thủy hải sản. Những hoạt động được nhiều du khách quan tâm như: Câu mực, câu cá, đánh tôm...

Đối với những người thích cảm giác mạnh có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm như: Lướt sóng, kéo thuyền, chạy cano hay đua tốc độ với xuồng bay. Tuy nhiên, đây đều là những hoạt động cần sức khỏe tốt nên bạn phải cân nhắc trước khi chơi.

Hoàng hôn tím trên biển

Một góc Trà Cổ hướng ra đảo Vĩnh Thực

Hãy một lần được ngắm hoàng hôn tại Trà Cổ, bạn sẽ hiểu tại sao mọi người lại đặt cho địa danh này cái tên "bãi biển trữ tình nhất Việt Nam".

Vào cuối ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự mặn mòi của gió biển, tiếng sóng biển như mời gọi bạn đến nơi yên bình và ấm áp, xa xa đâu đó là những con chim Hải Âu nhốn nháo tìm về tổ hay bầu trời với các vệt nắng còn sót lại... Tất cả làm nên một Trà Cổ mộng mơ hơn bao giờ hết. Cạnh bãi biển là nhà thờ Trà Cổ với kiến trúc cổ kính, được xây dựng từ năm 1880 sẽ tạo cho bạn cảm giác như đang đứng ở trời Âu.

Hải sản tươi ngon và cực rẻ

Hải sản ở Trà Cổ rất tươi và rẻ

Trà Cổ có những món hải sản rất lạ và thơm ngon. Ngoài các món như: Tôm, cua, ghẹ thì những món ăn ngon từ Sam biển như: tiết anh sam, gỏi sam, chân sam xào chua ngọt, sam xào xả ớt, trứng sam chiên giòn… sẽ khiến bạn ăn quên lối về.

Ngoài ra những món ăn ở thành phố Móng Cái như: gà Tiên Yên, bánh gật gù, cà sáy…cũng vô cùng hấp dẫn. Nếu ai thích Mực nướng, ghẹ luộc, Hàu nướng mỡ hành...thì nơi đây sẽ là thiên đường của bạn. Những món ăn hải sản ở Trà Cổ rất tươi ngon và giá cả lại hợp lý.

Sóng biển ở Trà Cổ rất to và diễn ra liên tục

Những con thuyền nhỏ đang vào bờ

Biểu tượng của Trà Cổ mà bất cứ du khách nào cũng ghé qua check in

Quang Dự

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/an-choi/choi/ban-da-den-bien-tra-co-bai-bien-tru-tinh-va-dai-nhat-viet-nam-55911.html