Bạn đã biết hết về Zoom - 'bạn thân' của teen trong mùa dịch?

Đến thời điểm này, chắc hẳn Zoom đã trở thành 'gương mặt thân quen' với các bạn học sinh khi trở thành nền tảng giúp học online phổ biến nhất trong mùa dịch.

Ngôi sao tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ

Chỉ cách đây vài tháng, Zoom vẫn là một cái tên xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên khi dịch bệnh bùng phát, số lượng người dùng tăng lên chóng mặt, Zoom cũng nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng miễn phí được download nhiều nhất trên Google Play và Apple Store.

Không chỉ vậy, nhiều trung tâm y tế còn sử dụng Zoom để đào tạo kỹ năng ứng phó dịch bệnh cho các y bác sĩ từ xa. Để đồng hành cùng người dùng trong mùa dịch Covid-19, Zoom còn thực hiện việc gỡ bỏ giới hạn 40 phút cho nhiều tài khoản ở một số quốc gia như Trung Quốc, Mỹ.

Ứng dụng đứng hạng nhất với hàng trăm triệu lượt download.

Ứng dụng đứng hạng nhất với hàng trăm triệu lượt download.

Zoom được thành lập năm 2011 bởi Eric Yuan, một thương gia người Trung Quốc. Công ty này có trụ sở chính tại San Jose, California, Mỹ. Dù teen mình mới chỉ biết đến Zoom cách đây không lâu, nhưng vào năm 2019, ứng dụng này đã được giới công nghệ và kinh tế gọi bằng những danh hiệu: "Người hùng", "nhà vô địch hội nghị"... Vậy nên trước khi COVID-19 xuất hiện, anh bạn này chẳng phải kẻ vô danh như nhiều người vẫn nghĩ đâu nhé!

Eric Yuan - nhà sáng lập kiêm CEO của Zoom.

Sự "trỗi dậy" bên cạnh những ông trùm

Thay vì ấn tượng “học online” mà chúng mình vẫn nhắc đến hiện tại, ứng dụng Zoom chủ yếu hướng đến đối tượng người dùng là doanh nghiệp với các buổi họp trực tuyến đông người. Khi đại dịch bùng phát, học sinh không thể đến trường để hạn chế sự tiếp xúc gây lây lan, Zoom nhanh chóng trở thành “phao cứu sinh” cho những chương trình học đang dang dở.

Dù Skype, Google Hangouts hay GotoMeeting có tính năng tương tự và nổi tiếng hơn nhiều, nhưng Zoom vẫn “lấy lòng” người dùng và trở thành ứng dụng phổ biến nhất trong mùa dịch này.

Công ty Zoom tổ chức buổi họp trực tuyến trên màn led ở quảng trường Thời đại.

Trong khi các ứng dụng khác còn phát triển nhiều tính năng như nhắn tin, soạn thảo… Zoom chỉ có chức năng gọi thoại mà thôi. Chính vì vậy nên ứng dụng này có dung lượng nhẹ, phù hợp với bộ nhớ chật cứng của teen.

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng Zoom ngay từ lần đầu tiên vì cách dùng đơn giản, không yêu cầu các bước đăng ký phức tạp. Ứng dụng gọn nhẹ cũng giúp bạn sử dụng Zoom ở nhiều điều kiện Internet khác nhau, dù là 3G, 4G hay wifi mà không bị giật lag.

Vậy nên khi chúng mình đang chỉ cần một ứng dụng “ăn liền” để họp hành, học nhóm, dễ hiểu tại sao Zoom lại được ưu ái đấy nhỉ!

Zoom hoạt động trên PC, Mac, điện thoại và máy tính bảng.

Hết Covid, liệu Zoom cũng hết "hit"?

Ứng dụng này đã trở thành một điểm click quen thuộc trên màn hình điện thoại của teen trong những ngày không thể đến trường. Khi mùa dịch kết thúc, nhu cầu làm việc trực tuyến giảm bớt, liệu Zoom vẫn còn giữ vị trí quan trọng như hiện tại?

Có bạn cho rằng Zoom sẽ là một ứng dụng rất thuận tiện để cùng bạn bè làm bài tập hay tổ chức các hoạt động tập thể. Tuy nhiên với tính năng tập trung vào nghe - gọi nhóm của mình, Zoom có thể trở thành một "trợ thủ" đắc lực cho các doanh nghiệp hơn là các bạn học sinh.

“Ở thời điểm hiện tại, đây là ứng dụng rất hiệu quả với mình, nhưng có thể khi không cần học trực tuyến với nhiều người nữa, mình sẽ sử dụng các ứng dụng khác đa năng hơn và đã có sẵn trên điện thoại như Facebook, Skype” - bạn Phương Trang (THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội) chia sẻ.

Ph.Thảo

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-ca-chep-hoa-rong/ban-da-biet-het-ve-zoom-ban-than-cua-teen-trong-mua-dich-1635156.tpo