Bạn có thể đã giàu nếu dành tiền mua cổ phiếu thay vì những sản phẩm này của Apple

Cuộc sống ai biết trước điều gì, nếu kiềm chế sự ham muốn với các sản phẩm công nghệ của Apple, giờ chắc bạn cũng giàu rồi

Nếu đã sở hữu những sản phẩm của Apple vào những ngày đầu tiên, chắc hẳn bạn sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ và niềm tự hào lớn nhưng nếu thời đó bạn biết kiềm chế ham muốn yêu công nghệ một chút, chắc giờ bạn cũng giàu rồi, để xem bạn giàu cỡ nào nhé:

iPad đầu tiên

Khi iPad được phát hành vào ngày 3 tháng 4 năm 2010, sản phẩm này có giá 499 USD. Nếu bạn đã sử dụng số tiền đó để mua cổ phiếu Apple vào thời điểm đó, bạn đã có 3.000 USD ở thời điểm hiện tại, tức lợi nhuận 6 lần.

iPhone đầu tiên

Chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2007 Một lần nữa, nó có giá 499 USD. Nếu bạn mua cổ phiếu Apple thay thế? Bạn sẽ ngồi trên 5.700 USD, lãi hơn 100%.

MacBook đầu tiên

Phiên bản tiêu chuẩn đầu tiên của MacBook phát hành ngày 16 tháng 5 năm 2006 có giá 1.099 USD. Còn giá trị đó nếu được quy ra cổ phiếu hiện tại, nó đã đạt 22.500 USD, gấp 20 lần. Bạn đã thấy tiếc chưa?

Mac Mini đầu tiên

Chưa dừng lại ở đó, Mac Mini đầu tiên được phát hành vào ngày 22 tháng 1 năm 2005 với mức giá cơ bản là 499 USD. Nếu bạn đã mua cổ phiếu Apple tại thời điểm đó, bạn sẽ có 19.700 USD, đó là 39 lần.

iPod đầu tiên

Một sản phẩm nhỏ như iPod, bán lần đầu vào ngày 23 tháng 10 năm 2001 với giá 399 USD, nếu mua cổ phiếu lúc đó, bạn có ngay 58.000 USD, con số không thể tin vào mắt mình, gấp 145 lần.

iMac đầu tiên

Phiên bản tiêu chuẩn của iMac bán ra vào ngày 15 tháng 8 năm 1998 với giá 1.299 USD, bạn sẽ có một khoản tiền khổng lồ lên đến 178.000 USD, tức lãi 135 lần, tương đương hơn 4 tỷ đồng.

Macintosh đầu tiên

Cuối cùng là Macintosh đầu tiên, được bán ra vào ngày 24 tháng 1 năm 1984, mô hình cơ sở có giá 2.495 USD, đó là một con số không hề nhỏ lúc bấy giờ và chắc chắn nó cũng rất lớn bây giờ. Bạn đoán được giá trị là bao nhiêu không. Chính xác là 960.000 USD đấy, bạn không nghe nhầm đâu, gấp 385 lần nguyên gốc. Nghe đến đoạn này những ai yêu công nghệ nhất thời đó mà đã từng sở hữu Macintosh chắc cũng phải suy nghĩ.

Mặc dù không có gì cấm cản bạn mua một món đồ ưa thích nhưng có một bài học ở đây đó là suy nghĩ thật nghiêm túc vào quyết định mua hoặc đầu tư vì có thể sẽ có một sự thay thế khôn ngoan hơn và sinh lợi nhiều hơn.

Theo Thenextweb

Hải SN

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/ban-co-the-da-giau-neu-danh-tien-mua-co-phieu-thay-vi-nhung-san-pham-nay-cua-apple-51863.html