Bạn có nên tự thay dầu cho chiếc xe của mình không?

Thay dầu rất quan trọng để giữ cho động cơ của xe bạn hoạt động trơn tru, tuy nhiên nhiều người vẫn băn khoăn có nên tự làm hay không.

Vì vậy, chúng ta hãy xem xét những ưu và nhược điểm của việc tự thay dầu động cơ cho xe của mình.

Thay dầu cho ô tô của bạn: Có nên tự làm hay không. Ảnh: Phương Lê

Thay dầu cho ô tô của bạn: Có nên tự làm hay không. Ảnh: Phương Lê

Ưu điểm của việc tự thay dầu cho động cơ cho xế yêu

Bạn tự thay dầu cho xe của mình có thể giúp bạn tiết kiệm tiền bạc, thời gian và bạn học thêm được một chút kiến thức về bảo dưỡng ô tô.

Thay nhớt ô tô là một trong những công việc bảo dưỡng ô tô dễ dàng nhất ai cũng có thể làm được.

Hầu hết tất cả những người học cách sửa xe đều bắt đầu bằng việc thay dầu.

Thay dầu thật đơn giản và dễ làm có thể bạn làm theo hướng dẫn trên YouTube, đọc sách hướng dẫn sửa chữa hoặc thực hiện tìm kiếm trên Google.

Kiểm tra xe trước khi thay dầu động cơ. Ảnh: Phương Lê.

Thậm chí, việc thay dầu này nhờ một người bạn biết cách chỉ cho và bạn có thể làm được thuận lợi.

Nhược điểm của việc tự thay dầu cho xe của mình

Nếu bạn không biết rõ dầu ở khu vực nào có thể bạn làm không chính xác và dẫn đến làm hỏng động cơ của xe.

Thay nhớt động cơ tuy đơn giản, nhưng khi bạn làm các thao tác không chính xác có thể làm hư hỏng những chi tiết xung quanh.

Thậm chí, có thể bạn làm hỏng các bộ phận bên trong động cơ và hậu quả có thể nghiêm trọng và tốn kém gấp nhiều lần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng sai loại dầu, không vặn chặt nút xả theo đúng thông số kỹ thuật, không vặn chặt bộ lọc dầu hay thêm quá nhiều dầu hoặc ít dầu cũng làm ảnh hưởng đến động cơ.

Kiểm tra xe trước khi thay dầu động cơ. Ảnh: Phương Lê.

Thực tế số tiền mà bạn tiết kiệm được không đáng kể. Tự thay dầu cho xe có khi còn mất thời gian cả giờ đồng hồ thậm chí cả buổi.

Bạn tự thay dầu cho xe mình đơn thuần chỉ bỏ dầu cũ và đổ dầu mới vào, chứ không kiểm tra được các chi tiết xung quanh như kiểm tra dưới mui xe chất lỏng khác không, dây đai, ống mềm, lốp xe.

Nếu các chi tiết đó có vấn đề thì bạn sẽ không phát hiện được vì mình không phải là thợ chuyên nghiệp.

Bạn không nên tự thay dầu cho động cơ của mình vì có thể làm ô nhiễm môi trường.

Bạn cũng không nên tự thay dầu cho xe của mình vì một số công cụ để phục vụ cho việc thay dầu cũng rất đắt và tốn kém. Để tự thay được dầu cho xe, tối thiểu bạn phải có một cờ lê, phễu, chảo xả dầu và một cờ lê lọc dầu.

Bên cạnh đó, bạn phải có một giắc cắm và một bộ giá đỡ giắc cắm, cũng như một không gian để bạn có thể làm việc trên ô tô của mình.

Theo ý kiến của các chuyên gia, nếu bạn không có kiến thức và kinh nghiệm thì tốt nhất hãy giao cho các thợ sửa xe chuyên nghiệp.

PHƯƠNG LÊ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-co-nen-tu-thay-dau-cho-chiec-xe-cua-minh-khong-post690794.html