Bạn có biết nguồn gốc của ngày Black Friday?

Nhắc đến Black Friday chắc hẳn nhiều người lập tức nghĩ tới siêu giảm giá và các đám đông hỗn loạn tuy nhiên, có bao giờ bạn thắc mắc rằng Black Friday có từ khi nào?

Black Friday, hay còn gọi là ngày "Thứ Sáu đen tối" thường được tổ chức vào thứ 6 cuối cùng của tháng 11. Ban đầu, Thứ Sáu đen ám chỉ sự sụp đổ của thị trường vàng nước Mỹ năm 1869. Gần 1 thế kỷ sau, cảnh sát Philadelphia dùng Thứ Sau đen để chỉ tình trạng giao thông hỗn loạn khi mọi người đổ đi mua sắm cho lễ Giáng sinh.

Các hãng bán lẻ không thích những suy nghĩ u ám này nên họ muốn định nghĩa lại Thứ Sáu đen là ngày mà họ không còn thua lỗ.

Ngày xưa, để tiện phân biệt và theo dõi sổ sách, kế toán thường ghi số lợi nhuận bằng mực đen, số lỗ bằng mực đỏ. Từ đó, người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp. Đến nay, Thứ Sáu đen là ngày giảm giá lớn nhất trong năm.

Hoàng Phát (VTV9)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/ban-co-biet-nguon-goc-cua-ngay-black-friday-2017112409064819.htm