Bạn có biết: Everest không hề cao nhất thế giới, Úc lại rộng hơn cả Mặt Trăng?

Những sự thật thú vị về một số địa điểm trên thế giới có thể khiến bạn ngạc nhiên đấy!

 Quốc gia này phụ thuộc vào nguồn nước ngầm và các loại cây khử muối để lấy nước sinh hoạt.

Quốc gia này phụ thuộc vào nguồn nước ngầm và các loại cây khử muối để lấy nước sinh hoạt.

Trên thực tế, Sudan có gần 250 kim tự tháp, nhiều hơn so với con số 137 của Ai Cập.

"Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit" - đây mới là tên gọi đầy đủ nhất của Bangkok.

Định nghĩa của “hoang mạc” là khu vực có lượng mưa ít hơn 250 mm/năm, và Nam Cực hoàn toàn thỏa mãn điều này.

Mặt Trăng có bán kính khoảng 3.476 km, trong khi Australia từ Đông sang Tây trải dài 4.000km.

Khi so với mặt nước biển, Everest đạt độ cao 8.850 mét, trong khi đỉnh cao nhất của Mauna Kea chỉ cao 4.205 mét. Tuy nhiên, Mauna Kea còn khoảng 6.000 mét chìm bên dưới mặt nước biển và tổng chiều cao của nó là 10.210 mét.

Chúng ta vẫn thường lầm tưởng thành Vatican nằm trong nước Ý, nhưng thực ra đây là một nước độc lập và cũng là đất nước nhỏ nhất thế giới.

Cersei (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-co-biet-everest-khong-he-cao-nhat-the-gioi-uc-lai-rong-hon-ca-mat-trang-ar605829.html