Bạn có biết 5 sự thật của tài tử Jung Hae In

Ngày 1/4, Jung Hae In vừa bước sang tuổi 33. Với hàng triệu người hâm mộ đã chia sẻ những thông điệp cảm động dành cho nam tài tử. Cùng Saostar điểm danh những sự thật chưa biết về Jung Hae In nhé.

Jung Hae In là một nam diễn viên trực thuộc FNC Entertainment. Anh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm qua vai diễn anh chàng đẹp trai Ahn Min Seo trong bộ phim truyền hình The Three MusketeersJoo Hyun Woo trong bộ phim Blood.

Ra mắt vào năm 2014, Jung Hae In xuất hiện lần đầu trong bộ phim hài lãng mạn Bride of the Century, sau đó lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, có cơ hội xuất hiện với tư cách là nam phụ trong nhiều dự án. Bất chấp những vai diễn nhỏ, anh được công nhận trong bộ phim truyền hình Khi nàng say giấcPrison Playbook năm 2017. Với vai Đại úy Yoo, Jung Hae In bỗng vụt sáng trong giới truyền hình.

May mắn thay, vai diễn đột phá của chàng nam thần đến với bộ phim lãng mạn Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, hợp tác cùng mỹ nhânHạ cánh nơi anh - Son Ye Jin.

Trong suốt nhiều năm, Jung Hae In đã làm say đắm trái tim người hâm mộ bằng vẻ ngoài quyến rũ và sự rung cảm như chàng trai nhà bên. Trong lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33, người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với chàng ngôi sao với những lời chúc phúc chân thành thông qua mạng xã hội Twitter.

Dưới đây sẽ là những điều thú vị của "anh chàng đẹp hơn hoa" Jung Hae In mà Saostar tổng hợp được.

Jung Hae In từ chối được gọi là Ngôi sao "Hallyu"

Trong cuộc họp báo năm 2020 tại Philippines, nam diễn viên đã chia sẻ suy nghĩ của mình về việc được mệnh danh là ngôi sao "Hallyu" tiếp theo.

Như chúng ta đã biết, được gọi là ngôi sao Hallyu có nghĩa là bạn đã làm nên danh tiếng trong ngành giải trí và đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực điện ảnh, phim truyền hình, âm nhạc.

Vào thời điểm đó, Hae In đã đề cập đến việc không coi mình là một ngôi sao Hallyu. Tuy nhiên, nam diễn viên "biết ơn" rằng anh được làm điều gì đó mà mình đam mê.

"Bạn biết đấy, tôi là một diễn viên, và tôi rất biết ơn và vui mừng vì tôi làm được điều đó. Tôi cũng rất xấu hổ khi so sánh mình với các diễn viên khác và nói tại sao tôi giỏi hơn họ. Vì vậy, đây là một câu hỏi rất đáng xấu hổ". Nam tài tử giải thích trong một cuộc phỏng vấn trước đó.

Jung Hae In "tự thú" là một "trạch nam" chính hiệu

Bất chấp những hào quang của ngành giải trí, ngôi sao A Piece of Your Mind nói rằng anh thích dành thời gian ở nhà. Hơn nữa, nam tài tử cũng thích dành thời gian nghỉ ngơi của mình với gia đình hoặc chỉ trò chuyện bình thường trong khi uống bia với những người thân thiết.

Vai diễn trong mơ của Jung Hae In

Trong buổi họp báo, ngôi sao 33 tuổi cũng trả lời một số câu hỏi cá nhân, bao gồm cả vai diễn mơ ước. Mặc dù Jung Hae In nói rằng anh ấy "cởi mở với bất kỳ vai trò nào", nhưng bản thân anh muốn đóng vai "chaebol" hoặc một nhân vật CEO lịch lãm.

Vai diễn đáng nhớ nhất của Jung Hae In

Jung Hae In đã thành công trong làng giải trí với kỹ năng diễn xuất tốt, điều này đã khiến mỹ nam phim "Chị đẹp" ghi được một số giải thưởng, bao gồm Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2018 cho giải Nam diễn viên được yêu thích nhất với bộ phim Prison Playbook cũng như Giải thưởng Grand Bell năm 2020 cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất .

Jung Hae In đã đề cập đến vai diễn Yoo Ji Ho trong Đêm xuân và nói thêm: "Tôi thực sự rất khó để nhân cách hóa nhân vật đó. Vai diễn mà tôi cảm thấy gần gũi với trái tim mình nhất là Seo Joon Hee trong 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'".

Biệt danh của Jung Hae In là "Milk Man"

Tính cách cậu bé nhút nhát của Jung Hae In khiến người hâm mộ càng yêu mến anh chàng hơn. Thật thú vị, một sự thật khác chưa được biết đến về diễn viên là biệt danh kỳ quặc của anh.Trong một báo cáo, Jung Hae In đã được gọi là "Người đàn ông sữa" vì "gen vượt trội" của anh ấy.

Kiều My

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ban-co-biet-5-su-that-cua-tai-tu-jung-hae-in-202104021306528183.html