Ban CHQS TX Quảng Yên: Nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng

Những năm gần đây, bên cạnh nhiệm vụ chính là thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS TX Quảng Yên còn luôn quan tâm tổ chức tốt các hoạt động giúp nhân dân phát triển KT-XH, xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, phòng chống thiên tai... Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh, phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; đồng thời tạo mối đoàn kết quân - dân ngày càng gắn bó, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Ban CHQS TX Quảng Yên bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình CCB Nguyễn Văn Thụy.

Ban CHQS TX Quảng Yên bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình CCB Nguyễn Văn Thụy.

Những ngày cuối tháng 10/2020 là những ngày vui nhất đối với gia đình CCB Nguyễn Văn Thụy (SN 1959), thôn Nam 1, xã Liên Vị, TX Quảng Yên. Trò chuyện với phóng viên, ông Thụy xúc động chia sẻ: Xuất ngũ trở về địa phương, do sức khỏe yếu nên tôi không có điều kiện xây dựng lại căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp. Thấy được hoàn cảnh khó khăn này, Ban CHQS thị xã đứng ra vận động kinh phí giúp đỡ gia đình tôi xây dựng lại căn nhà. Vậy là mong ước về một ngôi nhà khang trang của gia đình tôi bấy lâu nay giờ đây đã thành sự thật. Ngày vào nhà mới, Ban CHQS TX Quảng Yên, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương còn tặng gia đình tôi nhiều đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt.

Qua tìm hiểu, được biết ngôi nhà mới của ông Thụy được khởi công xây dựng từ đầu tháng 6/2020. Sau gần 4 tháng thi công, cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ LLVT TX Quảng Yên, ngôi nhà có diện tích 90m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Trong đó, Ban CHQS TX Quảng Yên hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, số tiền còn lại do gia đình, dòng họ tham góp, cùng các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn giúp đỡ.

Thượng tá Vũ Hồng Phúc, Chính trị viên Ban CHQS TX Quảng Yên, cho biết: Để tạo dựng mối đoàn kết quân - dân ngày càng gắn bó, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, hằng năm, đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch về công tác dân vận phù hợp, hiệu quả, gắn với tình hình thực tế từng địa bàn và phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn các phần việc để triển khai... Nhờ sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, nên công tác dân vận của Ban CHQS thị xã triển khai thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, củng cố QP-AN ở địa phương.

Lực lượng vũ trang TX Quảng Yên giúp nhân dân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Nổi bật, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, "Xây dựng đô thị văn minh" trong năm 2020, Ban CHQS thị xã đã huy động các lực lượng tham gia lao động giúp đỡ nhân dân dọn vệ sinh môi trường, xây dựng củng cố giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương với hàng trăm ngày công lao động, nạo vét và khơi thông được hàng chục km kênh mương nội đồng. Ban CHQS thị xã cũng phối hợp với Sư đoàn 395, Lữ đoàn 147 huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp các xã đảo Hà Nam phát quang đê bao biển, nạo vét kênh mương nội đồng; hỗ trợ giống, vốn, công cụ sản xuất cho hàng chục hộ nghèo. Đơn vị còn quan tâm vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao...

LLVT TX Quảng Yên còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thị xã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Trong năm, Ban CHQS thị xã đã tặng 10 suất quà cho các đối tượng tiêu biểu trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trị giá 3 triệu đồng; thăm, tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 10 đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (mỗi suất 500.000 đồng); thăm, tặng quà 7 đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (mỗi suất 500.000 đồng); đỡ đầu 2 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam đến hết đời với số tiền 2,4 triệu đồng/người/năm... Ngoài ra, Ban CHQS TX Quảng Yên còn phối hợp với Ban CHQS huyện Tiên Yên bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Minh, tại thôn Phương Đông, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (hỗ trợ 35 triệu đồng).

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã còn tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đồng đội”, "Từ thiện nhân đạo”... Đồng thời, duy trì việc thăm hỏi các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thị xã tổ chức lễ đón nhận, đào tạo nghề và tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương...

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, LLVT thị xã đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với công tác dân vận, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT TX Quảng Yên đã và đang có những việc làm cụ thể, thiết thực tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình quân - dân, tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng khu vực phòng thủ của thị xã ngày càng vững chắc.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202011/ban-chqs-tx-quang-yen-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-vi-cong-dong-2507731/