Ban CHQS TX Quảng Yên đảm bảo chỉ tiêu giao quân

Năm 2020, TX Quảng Yên được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân. Tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngày càng cao. Để đạt kết quả tích cực đó, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) TX Quảng Yên đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

TX Quảng Yên tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2020.

TX Quảng Yên tổ chức khám sức khỏe tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2020.

Thượng tá Phạm Hữu Đạo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Quảng Yên, cho biết: Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã bám sát đặc điểm địa bàn, tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ tuyển quân. Đồng thời, chỉ đạo ban CHQS các xã, phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu cho Hội đồng NVQS cùng cấp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác này.

Trước khi bước vào mùa tuyển quân, Ban CHQS thị xã tham mưu cho Hội đồng NVQS và chủ trì tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, thành viên hội đồng NVQS, cán bộ chuyên trách làm công tác tuyển quân nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, quy trình tuyển quân, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân của những năm trước đó.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Phong Hải (TX Quảng Yên) rà soát danh sách đối tượng nhập ngũ trước khi sơ tuyển, tháng 10/2019. Ảnh: Phạm Tăng

Ngay khi nhận được kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của tỉnh, Hội đồng NVQS TX Quảng Yên đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật NVQS đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó", Hội đồng NVQS TX Quảng Yên luôn thực hiện đúng hướng dẫn, quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo Thông tư số 148 của Bộ Quốc phòng và Luật Nghĩa vụ quân sự. Cùng với đó, triển khai công tác rà soát đối tượng và giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường. Trên cơ sở danh sách nhận được từ địa phương, Hội đồng NVQS thị xã tổ chức họp thống nhất, lựa chọn các đối tượng đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị để phát lệnh gọi sơ tuyển, khám tuyển theo quy định.

Quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được thị xã thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật. Danh sách những trường hợp được miễn, hoãn NVQS và công dân đủ điều kiện, sẵn sàng thực hiện NVQS được niêm yết cụ thể tại trụ sở UBND xã, phường và nhà văn hóa các thôn, khu và được công bố trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của địa phương... Cách làm đó đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Bởi vậy, nhiều năm qua thị xã đều giao từ 220-230 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Đặc biệt, số thanh niên Công giáo của thị xã đều tích cực thực hiện NVQS.

Với phương châm “Làm tốt chính sách hậu phương quân đội là cánh tay nối dài góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân”, thị xã chỉ đạo các xã, phường chú trọng huy động các nguồn lực xã hội cho công tác tuyển quân, kịp thời động viên công dân nhập ngũ cả về vật chất, tinh thần. Các xã, phường đã có nhiều cách làm thiết thực như: Tổ chức giao lưu văn nghệ để động viên thanh niên nhập ngũ; bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng và kết nạp Đảng cho đối tượng đã đủ điều kiện vào Đảng trước khi nhập ngũ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình công dân nhập ngũ...

Là một trong những thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2020, Đinh Văn Hiệp (SN 2001), thôn 7, xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, chia sẻ: Để có cuộc sống hòa bình hôm nay, bao thế hệ cha ông đã phải hy sinh xương máu, chịu nhiều khổ đau. Vì thế, tuổi trẻ chúng em phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được gia đình ủng hộ và mong muốn được rèn luyện, tu dưỡng trong môi trường Quân đội nên em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Cùng với Hiệp, 245 tân binh trúng tuyển NVQS năm 2020 của TX Quảng Yên đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tin tưởng rằng, các tân binh của Quảng Yên tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước.

Nguyễn Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202001/ban-chqs-tx-quang-yen-dam-bao-chi-tieu-giao-quan-2468211/