Ban CHQS TP Hạ Long, Cẩm Phả: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 17/6, Ban CHQS TP Hạ Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP,QSĐP) 6 tháng đầu năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban CHQS thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, nhiều nhiệm hoàn thành xuất sắc như: Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững ANCT - TTATXH, bảo đảm an ninh an toàn cho các đoàn cấp cao đến thăm, làm việc trên địa bàn; tiếp tục đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu, thao trường huấn luyện tổng hợp của LLVT thành phố; điều động lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao, với 328 tân binh; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

6 tháng cuối năm, Ban CHQS thành phố tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ; phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; chỉ đạo huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ biển, dự bị động viên; quản lý chặt chẽ đất và công trình quốc phòng trên địa bàn…

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Sáng 17/6, Đảng ủy Quân sự TP Cẩm Phả tổ chức hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác QP,QSĐP nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh theo đúng kế hoạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân với 235 công dân; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo; tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tích cực vai trò của lực lượng 47 trong đấu tranh với các luận điệu thù địch, quan điểm sai trái trên không gian mạng; tổ chức tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, công tác chính sách hậu phương quân đội; lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; bảo đảm đầy đủ kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Đảng ủy triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; duy trì nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện đảng viên, kiểm tra giám sát theo đúng chương trình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ QP,QSĐP đồng thời thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với nhiều nội dung, chỉ tiêu sát tình hình nhiệm vụ.

Trúc Linh- Phạm Hà (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202006/ban-chqs-tp-ha-long-cam-pha-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2487990/