Ban CHQS thị xã Đông Triều: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Đông Triều luôn tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực công tác; qua đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xứng đáng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh Quảng Ninh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kiểm tra căn cứ chiến đấu thị xã Đông Triều

Đại tá Lê Đình Thương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kiểm tra căn cứ chiến đấu thị xã Đông Triều

Thượng tá Lê Quang Hào, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Đông Triều, cho biết: Phát huy truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng”, các cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã Đông Triều luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Một trong những hoạt động nổi bật của đơn vị thời gian qua phải kể đến là công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội.

Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng cờ cho đơn vị đạt Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tại Hội thao TDTT quốc phòng LLVT tỉnh (Ban CHQS thị xã Đông Triều nhận cờ đạt Nhì thứ 2 bên trái)

Ngày 10/9, gia đình ông Trần Văn Bán, 81 tuổi, tại xã An Sinh (thị xã Đông Triều) là cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, đã chuyển về ngôi nhà mới có diện tích trên 40m2. Ông chia sẻ: Tôi thật sự cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Đông Triều đã quan tâm, giúp đỡ, động viên cả về vật chất, tinh thần; giúp gia đình tôi có cuộc sống ổn định hơn”. Đây là ngôi nhà thứ 3 trong năm mà Ban CHQS thị xã hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả trên, thời gian qua, Ban CHQS thị xã Đông Triều còn được đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã duy trì nghiêm công tác SSCĐ

Đặc biệt, cuối tháng 10 này, Thị xã Đông Triều tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ. Do vậy, Ban CHQS thị xã đã tích cực tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi điều kiện, sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập này.

Ngoài ra, đơn vị còn giành được nhiều giải cao trong các hội thi, hội thao, hội diễn do Bộ CHQS tỉnh, cũng như cấp trên tổ chức, như: Giải Nhì toàn đoàn Hội thao TDTT quốc phòng LLVT tỉnh; giải Nhì Hội thi thủ kho Quân khí giỏi; giải Nhất Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi; giải A tại liên hoan văn nghệ quần chúng LLVT và thanh niên, học sinh, sinh viên; đạt giải Nhì Hội thi 70 năm ngành vận tải quân sự, 01 cá nhân tham gia toàn quân đạt giải Nhất (Thượng tá Nguyễn Công Nhuận); được UBND tỉnh tặng Bằng khen tại lễ tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết 10 năm phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới ...

Thượng tá Lê Quang Hào, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã trao số tiền ủng hộ gia đình ông Trần Văn Bán

Cùng với đó, Ban CHQS thị xã Đông Triều còn làm tốt công tác tham mưu trong kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ. Tiêu biểu, là tham mưu xây dựng căn cứ chiến đấu của thị xã; đến nay, đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2; đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp..

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201910/ban-chqs-thi-xa-dong-trieu-don-vi-dan-dau-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-2457385/