Ban CHQS huyện Hải Hà xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp, \

Là một trong những điểm sáng của LLVT tỉnh trong phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy', Ban CHQS huyện Hải Hà đã phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, triển khai nhiều giải pháp. Qua đó, góp phần xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Khu giàn mướp, giàn bầu của Ban CHQS huyện Hải Hà có diện tích 270m2.

Khu giàn mướp, giàn bầu của Ban CHQS huyện Hải Hà có diện tích 270m2.

Đến Ban CHQS huyện Hải Hà, ấn tượng với chúng tôi là khuôn viên trụ sở khang trang sạch đẹp, khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung được bố trí rất khoa học, có hệ thống tưới tiêu hợp lý, hệ thống bảng biển theo quy định.

Thượng tá Vũ Quang Tĩnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hải Hà, cho biết: Đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, đi lại phức tạp, có biên giới đất liền, biển đảo, nhiều núi cao hiểm trở bị chia cắt do nhiều sông, suối; nguồn kinh phí bảo đảm cho các ngành hoạt động còn hạn hẹp. Bởi vậy, công tác tăng gia sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đã chủ động, tận dụng tối đa quỹ đất trong doanh trại, từng bước mở rộng diện tích trồng cây, quy mô chăn nuôi. Đồng thời, huy động công sức bộ đội san lấp tạo mặt bằng, cải tạo, quy hoạch diện tích đất trống để tăng gia sản xuất.

Ban CHQS huyện Hải Hà đầu tư nuôi bò tại khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung của đơn vị.

Đơn vị hiện quy hoạch xây dựng khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung tại kho Quảng Sơn, phủ kín diện tích đất trống khoảng 7.300m2 với kinh phí đầu tư 320 triệu đồng. Trong đó, 600m2 trồng rau xanh; 270m2 giàn mướp, giàn bầu; 1.300m2 ao nuôi; 80m2 chuồng lợn; khoảng 5.050m2 trồng cây ăn quả. Hiện đơn vị nuôi thả 5.000 con cá, 350 con vịt, 60 con gà, 68 con ngan, 10 con lợn, 3 con bò... Nhờ áp dụng tốt các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh, vườn rau, cây ăn quả, đàn gia súc, gia cầm của đơn vị đang sinh trưởng tốt. Lợi nhuận thu được từ tăng gia sản xuất không những góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội, mà còn để đầu tư tái sản xuất, thêm kinh phí tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chung.

Đơn vị đã giáo dục, quán triệt, cán bộ, nhân viên nhận thức rõ vai trò của tăng gia sản xuất, có ý thức tự giác, là công việc thực hiện vào cuối buổi chiều, là niềm vui sau một ngày làm việc. Từ đầu năm Đảng ủy Quân sự huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp", Hội thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, gắn với phong trào tăng gia sản xuất của đơn vị, tạo động lực thi đua trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Khu vực ao nuôi cá của đơn vị.

Trao đổi về kinh nghiệm trong tăng gia sản xuất, Thiếu tá Hoàng Viết Tùng, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Hải Hà, chia sẻ: Đơn vị lựa chọn các loại giống phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết cũng như thực tiễn của đơn vị để tăng năng suất, sản lượng; tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc trừ sâu, chất kích thích. Nhờ vậy, vườn tăng gia của đơn vị luôn tươi tốt, chất lượng rau nhập vào bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vượt chỉ tiêu trên giao; đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, không bị ảnh hưởng của đợt dịch.

Chủ động khắc phục khó khăn, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, công tác tăng gia sản xuất ở Ban CHQS huyện Hải Hà đã góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe của bộ đội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban CHQS huyện Hải Hà là một trong những đơn vị có kết quả xuất sắc trong Hội thi "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp" và Hội thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202010/ban-chqs-huyen-hai-ha-xay-dung-doanh-trai-chinh-quy-xanh-sach-dep--2506117/