Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức chương trình kiềm tra toàn diện các mặt công tác lực lượng dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm 2019.

Tham dự chương trình có Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình (TP. Hà Nội) làm trưởng đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Truyền Thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn, Chính trị viên Ban CHQS Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN; cùng các đồng chí trong Ban CHQS quận Ba Đình, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Nam Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đã trình bày báo cáo hoạt động công tác lực lượng dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN có được sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn, Ban CHQS quận Ba Đình, của Ban CHQS Tập đoàn bằng việc cụ thể hóa các Nghị quyết, quy chế, văn bản… và đặc biệt được sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, các Ban/Văn phòng Tập đoàn đã tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ Công ty Mẹ phát triển bền vững với nhiều hoạt động ý nghĩa đạt hiệu quả.

Trong công tác huấn luyện, đào tạo, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN luôn bám sát các kế hoạch và chỉ đạo, lãnh đạo của Ban CHQS tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo định kỳ và kế hoạch của cấp trên như: về giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ.

Về hoạt động dân quân tự vệ 6 tháng đầu năm 2019, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN luôn bám sát các chủ trương và kế hoạch hoạt động của Ban CHQS quận Ba đình, cấp ủy, lãnh đạo Tập đoàn để tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN luôn trao đổi thông tin, thông báo, báo cáo tình hình ngày, tuần, tháng để xử lý kịp thời các nội dung: Hướng dẫn công tác đăng ký nghĩa vụ dân quân tự vệ năm 2019; kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân và đăng ký nghĩa vụ dân quân tự vệ năm 2019; xây dựng kế hoạch huấn luyện trung đội tự vệ; tham gia hội thi báo cáo viên giỏi trong LLVT quận Ba Đình; tổ chức thi đua cao điểm Chào mừng 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; các hoạt động gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện mong ước của Bác Hồ đang được triển khai sâu rộng trong toàn Tập đoàn.

Đồng chí Võ Nam Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tập đoàn, 6 tháng cuối năm 2019, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN thống nhất, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đó là: tăng cường công tác nắm, theo dõi và dự báo kịp thời, của Trung đội tự vệ.

Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN và lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, nhất là các quan điểm, chủ trương về quốc phòng và tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng- an ninh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và thực hiện tốt Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở; chủ động kế hoạch đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Nâng cao chất lượng dân quân tư vệ Công ty Mẹ, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý lực lượng tự vệ tại chỗ. Tổ chức và tham gia các khóa huấn luyện với lực lượng đạt 100% do Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức.

Tham gia hội thao quốc phòng quận Ba Đình do Ban CHQS quận Ba Đình tổ chức; tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2019); kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2019); kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; tổ chức về nguồn giáo dục truyền thống cách mạng cho lực lượng dân quân tự vệ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua lao động sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ chính trị xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ổn định, phát triển bền vững, sẵn sàng làm nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Vương Đăng Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng và đóng góp của Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, Thượng tá Vương Đăng Ninh cũng đề nghị Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN cần thường xuyên xây dựng, bổ sung kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; cần phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, bảo vệ công tác an ninh, an toàn cơ quan; đẩy mạnh các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là hướng vào huấn luyện tự vệ tại chỗ; cần tham gia đầy đủ công tác huấn luyện, hội thao, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, thường xuyên thông tin về tình hình thời sự, về công tác quân sự, quốc phòng và cần tổ chức các buổi tọa đàm, gặp gỡ nói chuyện thời sự nhằm thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của năm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Nguyễn Hoan

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/ban-chqs-cong-ty-me-pvn-to-chuc-kiem-tra-toan-dien-cac-mat-cong-tac-6-thang-dau-nam-2019-539716.html