Bán cho khách ăn tại chỗ, quán bún bị đề nghị phạt 7,5 triệu

Bán bún riêu cho khách ăn tại chỗ trong thời gian cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19, chủ một quán bún riêu bị đề nghị phạt 7,5 triệu đồng.

Sáng 11-4, ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết xã vừa gửi văn bản đề nghị UBND huyện Hóc Môn phạt một quán bún riêu trên địa bàn do không thực hiện chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 10-4, đoàn kiểm tra của UBND xã Tân Thới Nhì phát hiện bà VTV (70 tuổi) bán bún riêu cho khách ăn tại chỗ dù trước đó UBND xã đã yêu cầu bà cam kết chỉ được bán bún riêu cho khách mang về.

Xã Tân Thới Nhì đề nghị UBND huyện Hóc Môn phạt bà V. tổng cộng 7,5 triệu đồng theo điểm c khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ. Cạnh đó buộc bà V. ngưng hoạt động buôn bán trong thời gian phòng chống dịch.

Bán cho khách ăn tại chỗ sẽ bị phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bán cho khách ăn tại chỗ sẽ bị phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cũng trong ngày 10-4, đoàn kiểm tra UBND xã Tân Thới Nhì phát hiện bà NAT (55 tuổi) không mang khẩu trang trong lúc bán thức ăn cho khách. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013, UBND xã này ra quyết định phạt bà T. số tiền 200.000 đồng.

Sáng cùng ngày, ông Lưu Minh Đạt, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, cho biết UBND phường này đã phạt 23 trường hợp không mang khẩu trang với số tiền 4,6 triệu đồng tính tới thời điểm hiện tại.

Điển hình ngày 9-4, đoàn kiểm tra của phường phát hiện ông NVH (39 tuổi) không mang khẩu trang khi đang lưu thông trên địa bàn phường. Với hành vi sai phạm trên, UBND phường phạt ông H. 200.000 đồng.

Tương tự, 200.000 đồng cũng là số tiền UBND phường Tân Thới Nhất phạt ông KM (27 tuổi) do không mang khẩu trang khi đang chạy xe trong địa bàn phường.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/dich-covid-19/ban-cho-khach-an-tai-cho-quan-bun-bi-de-nghi-phat-75-trieu-904773.html