Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Long Xuyên (An Giang) tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị luôn giữ vững đoàn kết, đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ, tăng cường kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Năm 2019, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố, cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ đạt được nhiều kết quả tốt; phối hợp chặt chẽ với công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch xử trí tình huống theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang địa phương thành phố thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn và bảo vệ các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, các đơn vị chủ lực của Quân khu đứng chân trên địa bàn theo các nghị định của Chính phủ trên 5.100 cuộc với hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ an toàn các đoàn công tác, lãnh đạo các cấp đến thăm và làm việc tại tỉnh, đồng thời tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn thành phố.

Tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho các đơn vị

Thực hiện tốt công tác tổ chức, biên chế, quản lý quân số, lực lượng thường trực quân số đạt gần 97%; lực lượng dân quân tự vệ đạt 0,74% so với dân số; giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức tập huấn, huấn luyện các đối tượng đủ nội dung, thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, học sinh, sinh viên đạt từ 100%.

Tổ chức tốt diễn tập chỉ huy - tham mưu, diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã đảm bảo an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và phường Mỹ Thạnh tổ chức thành công các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2020 và thực hiện cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 với nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực; xây dựng Hội đồng quân nhân vững mạnh, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái yêu cầu: “Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tiếp tục làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu và tuần tra canh gác; phải có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị, xây dựng các phương án xử lý, chủ động đối phó và không để bị động bất ngờ. Ngoài ra, xây dựng lực lượng dân quân thường trực ở các khóm, ấp, phường (lực lượng phải đầy đủ, quản lý tốt); chú trọng chất lượng đội ngũ (giỏi, tinh nhuệ) đảm bảo thực hiện tốt công tác huấn luyện; giáo dục kiến thức quốc phòng cho tất cả đảng viên trong hệ thống chính trị. Không để cán bộ, đảng viên và chiến sĩ vi phạm kỷ luật. Chuẩn bị tốt nội dung để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố. Các chi bộ quân sự phường, xã quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…”.

KHÁNH HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ban-chi-huy-quan-su-tp-long-xuyen-tap-trung-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-a262660.html