Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Đác Nông

Ngày 21-8, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng Phan Văn Sáu đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đác Nông.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Sáu nhấn mạnh: Đây là cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, hằng năm của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, ghi nhận, biểu dương những cấp ủy làm tốt, đồng thời phát hiện chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém, chưa thật sự quyết liệt của các đơn vị có khuyết điểm để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Trong đợt kiểm tra, giám sát lần này, đoàn công tác sẽ nghiên cứu báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đác Nông, làm việc trực tiếp và thu thập tài liệu, hồ sơ liên quan tại 12 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Đác Nông. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đác Nông gửi Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Đác Nông Lê Diễn cho biết, công tác phòng chống tham nhũng và việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã giao cho Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai theo đúng trọng tâm yêu cầu của đoàn công tác. Với tinh thần nghiêm túc, trung thực, không giấu giếm những khuyết điểm, tồn tại yếu kém từ đó giúp đoàn công tác có cái nhìn khách quan, toàn diện, góp ý giúp cho tỉnh nhận thức, nhận rõ những mặt tồn tại, yếu kém trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn đoàn công tác sẽ chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại để trên cơ sở đó tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, có kế hoạch chấn chỉnh, chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt là các vụ việc, vụ án làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước mà dư luận xã hội, nhân dân đặc biệt quan tâm.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại tỉnh Đác Nông sẽ diễn ra từ nay đến ngày 1-9.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33846602-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-lam-viec-tai-dac-nong.html