Ban Chỉ đạo Trung ương họp khẩn ứng phó bão số 6

Để tiếp tục có các phương án ứng phó bão số 6 kịp thời cho các địa phương, sáng 10/11, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tiếp tục có cuộc họp khẩn.

Dự kiến, chỉ còn khoảng chưa tới 10 tiếng đồng hồ, bão số 6 sẽ mang theo gió mạnh đổ bộ vào Nam Trung Bộ.

Điều cần nhanh chóng thực hiện lúc này là tập trung gia cố, di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản của bà con, tránh thất thoát, thiệt hại. Đáng chú ý nhất là khoảng 100.000 lồng bè ở 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên.

Toàn cảnh buổi họp.

Toàn cảnh buổi họp.

Trước 12h trưa nay (10/11), các địa phương đã lưu ý kêu gọi, thậm chí cưỡng chế để tuyệt đối không còn người lao động trên lồng bè, chòi canh. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục đảm bảo cho hơn 47.000 phương tiện tàu thuyền nắm được thông tin về bão, di chuyển khỏi vùng thời tiết nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; hướng dẫn, tổ chức cho tàu thuyền neo đậu hợp lý, tránh tình trạng đứt neo khi gió mạnh; cấm mọi hoạt động giao thông ở khu vực ven biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa khi bão đổ bộ; tổ chức bộ phận trực, theo dõi tại các hồ chứa xung yếu, các khu vực nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/ban-chi-dao-trung-uong-hop-khan-ung-pho-bao-so-6/20191110014139967