Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm việc với Bộ Giao thông vận tải

Ngày 5-7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên T.Ư Đảng, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí đề nghị Ban cán sự đảng Bộ GTVT tập trung triển khai các giải pháp PCTN, thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của ngành; tăng cường đào tạo, luân chuyển cán bộ; thanh tra, phát hiện sớm các hành vi tiêu cực, tham nhũng; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh PCTN. Mục tiêu của đấu tranh PCTN nhằm hướng tới sự ổn định và phát triển để ngành phát huy được vai trò của mình, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn công tác đánh giá, thời gian qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT đã hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 583 tổ chức cơ sở đảng và hơn 4.400 đảng viên, kỷ luật 61 đảng viên vi phạm. Bộ đã triển khai 55 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi về Nhà nước gần 22 tỷ đồng. Năm 2018, Bộ đã phát hiện vụ tham nhũng, tiêu cực tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, hiện đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba đối tượng,... Các thành viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT cũng kiến nghị T.Ư điều chỉnh về chế độ, chính sách tiền lương; chuyển đổi vị trí việc làm một cách linh hoạt, gắn với thực tế hơn. Việc thanh tra, kiểm toán cần trên tinh thần phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, nên quy định rõ thời gian, thời điểm, hiệu lực khi tiến hành thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án; tránh để một thời gian dài mới thanh tra, kiểm toán, gây khó khăn trong xử lý về sau,…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40773202-ban-chi-dao-t-u-ve-phong-chong-tham-nhung-lam-viec-voi-bo-giao-thong-van-tai.html