Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quân khu 2

Chiều 2-6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) năm 2020 tại Quân khu 2.

Cùng tham gia đoàn có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 báo cáo: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và các tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS; kịp thời củng cố kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo 515 các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời sát với tình hình thực tiễn; chỉ đạo tốt việc tìm kiếm, quy tập HCLS trong và ngoài nước; triển khai việc thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS bảo đảm tiến độ; xác minh, kết luận thông tin chính xác tìm kiếm, quy tập và an táng liệt sĩ bảo đảm nghiêm túc, trọng thể, phù hợp với phong tục tập quán của từng địa phương.

Quang cảnh buổi kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020.

Quang cảnh buổi kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2020.

Từ năm 2019 đến nay, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 104 HCLS. Cụ thể: Ở địa bàn Quân khu 2 là 64 HCLS, bên nước bạn Lào là 40 HCLS (trong đó, có danh tính là 11 HCLS, chỉ có tên là 3 HCLS, chưa biết danh tính là 90 HCLS). Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với ngành lao động, thương binh và xã hội, gia đình thân nhân liệt sĩ thực hiện tốt công tác bàn giao hồ sơ, HCLS đã tìm kiếm, quy tập được (HCLS chưa xác định danh tính đều được lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN).

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra.

Các đại biểu tham dự đã trình bày nhiều tham luận giá trị báo cáo thực trạng tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của các đơn vị, địa phương nói riêng và Quân khu 2 nói chung; đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng thực hiện đề án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh và các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Đội tìm kiếm quy tập HCLS làm nhiệm vụ tại Lào và tại địa bàn tỉnh Hà Giang đã có nhiều nỗ lực cố gắng đạt được kết quả tốt trong thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS...

Tin, ảnh: HÀ TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ban-chi-dao-quoc-gia-515-kiem-tra-thuc-hien-de-an-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-tai-quan-khu-2-619704