Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018-2019

Sáng 8-8, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018-2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia 515; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Mùa khô năm 2017 - 2018, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt. Tính đến ngày 31-5-2018, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 143 hài cốt liệt sĩ và 4 mộ tập thể ở các khu vực trên địa bàn trong nước (đạt 119% kế hoạch đề ra); tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân Lào đã tìm kiếm, quy tập được 183 hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể, trong đó có hai hài cốt xác định được đầy đủ danh tính (đạt 112% kế hoạch đặt ra). Công tác bàn giao và phối hợp tổ chức lễ tiễn đưa, hồi hương, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, trọng thể thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Quang cảnh hội nghị

Mùa khô 2018 - 2019, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, phấn đấu tìm kiếm, quy tập, hồi hương khoảng 152 hài cốt liệt sĩ ở Lào về nước và tìm kiếm, quy tập khoảng 132 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Tin, ảnh: LÊ ANH TẦN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/ban-chi-dao-515-quan-khu-4-trien-khai-nhiem-vu-quy-tap-hai-cot-liet-si-mua-kho-2018-2019-546307