Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4: Kiểm tra nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Từ ngày 2 đến 8-12, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 (BCĐ 515) do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng BCĐ 515 làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra Đội quy tập 192 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội quy tập 584 - Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập 589 – Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình và Đội quy tập - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2019 - 2020.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế cán bộ, nhân viên các Đội quy tập đang triển khai lực lượng tìm kiếm tại bản Cha Căn Nhầy, huyện Tha Tăng, tỉnh Sê Kông; bản Na Lay Đông, huyện Át Sa Phang Thong, tỉnh Sa Văn Na Khệt; bản Nọng Ping, huyện Bua La Pa, tỉnh Khăm Muộn; bản Na Pon, huyện Pac Ka Đinh, tỉnh Bộ Ly Khăm Xay và kiểm tra hệ thống sổ sách của các Đội quy tập.

Thực hiện Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào do BCĐ 515 Quân khu giao, trong 2 tháng đầu mùa khô 2019 - 2020, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt và quán triệt, giáo dục cho 100% cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ. Các đơn vị đã tiến hành khảo sát địa bàn, nắm các nguồn thông tin về các phần mộ liệt sĩ trước khi triển khai lực lượng đi tìm kiếm, cất bốc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại các địa điểm, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nguồn thông tin ngày càng ít, độ chính xác không cao, khu vực tìm kiếm ở địa hình, địa bàn vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hiểm trở…, nhưng với quyết tâm và trách nhiệm, nhân viên của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban công tác Đặc biệt của các tỉnh Bạn, triển khai lực lượng trên nhiều hướng, nhiều mũi; bám nắm địa bàn, khai thác, xử lý có hiệu quả các nguồn thông tin về các phần mộ liệt sĩ Việt Nam do dân bản và các lực lượng cung cấp để tổ chức tìm kiếm, cất bốc bảo đảm hiệu quả.

 Đội quy tập 589 Quảng Bình cất bốc hài cốt liệt sĩ tại hang đá Thẳm Lông, bản Nọng Pình, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn.

Đội quy tập 589 Quảng Bình cất bốc hài cốt liệt sĩ tại hang đá Thẳm Lông, bản Nọng Pình, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn.

Trong 2 tháng đầu mùa khô 2019 - 2020, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh tìm kiếm, cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ cất bốc trong 2 tháng đầu mùa khô 2019 - 2020 của 6 Đội quy tập của Quân khu là 41 hài cốt.

Kết luận kiểm tra, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn và kết quả đạt được của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên các Đội quy tập cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhân viên nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Đặc biệt các cấp của nước bạn Lào để khai thác hiệu quả các nguồn thông tin các liệt sĩ bảo đảm độ chính xác cao để triển khai lực lượng khảo sát, tìm kiếm hiệu quả nhất...

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 tặng quà động viên Đội quy tập đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cũng đã thăm, chào xã giao và tặng quà cho Ban công tác Đặc biệt các tỉnh: Sê Kông, Sa La Van, Sa Vẳn Na Khệt, Khăm Muộn và Bô Ly Khăm Xay.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ban-chi-dao-515-quan-khu-4-kiem-tra-nhiem-vu-quy-tap-hai-cot-liet-si-tai-lao-604794