Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia triển khai nhiệm vụ 2021

Sáng 7/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia). Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của BCĐ 138 Chính phủ, năm 2020, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ 138/CP về phòng, chống tội phạm ngày từ những tháng đầu năm. Qua đó tiếp tục tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tội phạm. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 6,8% so với năm 2019. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 89,5%. Tỷ lệ điều tra phá án đạt 83,5%. Nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt, tạo chuyển biến căn bản về an ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 185.000 vụ việc vi phạm (giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách Nhà nước trên 24.800 tỷ đồng (tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2019), khởi tố trên 2.500 vụ với trên 3.500 đối tượng... Tuy nhiên, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp; các đối tượng buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và manh động hơn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình tại các địa phương, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác bám, nắm tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Về công tác phòng, chống tội phạm, năm 2020, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ điều tra phá án tăng. Các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp trọng tâm mà Ban chỉ đạo 138 và Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã đặt ra; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong hai lĩnh vực này, đặc biệt là đối với những nội dung còn sơ hở, bất cập. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm quy mô lớn, xuyên quốc gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước.

Minh Toàn - Minh Nhật

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202101/ban-chi-dao-138-chinh-phu-va-ban-chi-dao-389-quoc-gia-trien-khai-nhiem-vu-2021-2516451/