Bắn chết bạn nhậu khi nói không nhậu được nữa

Trong lúc nhậu, Đang nói với Nhân mệt, không nhậu nổi nữa và xin về sớm liền bị Nhân dùng súng bắn tử vong.

Đối tượng bị công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự là Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Nạn nhân bị Nhân bắn tử vong là Nguyễn Hữu Đang (17 tuổi, ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè).

Vào 23h đêm 8/10, Nhân tổ chức tiệc rượu tại nhà, trong đó có Nguyễn Hữu Đang và 3 thanh niên khác.

Trong lúc nhậu, Đang nói với Nhân mệt, không nhậu nổi nữa và xin Nhân cho về sớm. Nhân nói "nếu mày mệt không nhậu nữa thì tao bắn mày" và bất ngờ lấy trong người ra một vật giống như súng bắn vào người Đang khiến Đang gục xuống.

Đang được gia đình cùng người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Tại đây các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, sốc mất máu do thủng mặt trước, mặt sau dạ dày, thủng tụy, rách tĩnh mạch chủ dưới nghi do đạn bắn.

Các y bác sĩ đã tích cực mổ khâu các lỗ thủng mặt trước và mặt sau dạ dày, khâu tụy... nhưng đến khoảng 5h ngày 9/10 bệnh nhân không qua khỏi. Sau khi sự việc xảy ra, Nhân bỏ trốn, đến chiều 9/10, qua vận động của cơ quan công an và gia đình, Nhân ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra.

Còn nhớ trước đó tại Gia Lai cũng xảy ra trường hợp đối tượng bắn chết bạn nhậu chỉ vì… không lưu số điện thoại.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, khoảng 20h ngày 21/7, Đinh Hnich (34 tuổi, trú làng Tpôn 1, xã Yang Nam, huyện Kông Chro) uống rượu chung với chị Đinh Thị Hêch (39 tuổi, trú cùng làng) tại khu vực nhà rẫy ở làng.

Trong lúc uống rượu, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do chị Hêch không lưu số điện thoại của vợ Hnich.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hnich đã lấy súng kip tự chế cất giấu tại nhà rẫy bắn vào lưng của chị Hêch, sau đó bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa chị Hêch đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro. Đến 22h cùng ngày, chị Hêch đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến 0h ngày 22/7, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng và tạm giữ khẩu súng gây án.

Thu Hiền (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ban-chet-ban-nhau-khi-noi-khong-nhau-duoc-nua-3420371/