Ban chấp hành VFF bàn việc kiếm tiền cho bóng đá nội

Một loạt những nội dung quan trọng sẽ được bàn luận kỹ lưỡng trong phiên họp ban chấp hành (BCH) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 11 khóa VII và đại hội thường niên VFF trong ngày 1 và 2.12 tại Hà Nội, do chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng chủ trì.

Có rất nhiều công việc cho Ban chấp hành VFF Độc Lập

BCH sẽ tiến hành kiểm điểm những việc làm được và chưa làm được trong năm 2017, đánh giá trung thực và đúng bản chất về những thất bại, thành công của bóng đá Việt Nam (VN) cũng như mục tiêu hành động năm 2018. Về cơ bản, năm 2017 đã đánh dấu nhiều dấu mốc đáng khen ngợi của bóng đá nội, trong đó có việc 6 đội tuyển lọt vào vòng chung kết châu Á. Tuy nhiên, thảm bại của U.23 VN tại SEA Games 29 dẫn đến việc từ chức của HLV Hữu Thắng lại là một điểm nhấn rất đáng buồn.

BCH VFF cũng sẽ thảo luận về vấn đề mang tính then chốt trong mọi hoạt động của VFF năm 2018, là làm cách nào để VFF có được nguồn kinh phí dồi dào phục vụ rất nhiều các chuyến tập huấn nước ngoài, thi đấu ở VCK châu Á của đội futsal nam, đội tuyển nam – nữ, đội U.16, U.19, đội U.23. Chỉ tính riêng đội nữ, chuyến tập huấn tại Đức sẽ tốn không dưới 5 tỉ đồng. Nếu cộng cả chi phí đi thi đấu ở Trung Quốc, sẽ mất thêm khoảng 2 tỉ đồng nữa. Các đội khác cũng phải cần tới 9 – 12 tỉ đồng/đội.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (áo cam) đã từng chia sẻ, bóng đá Việt Nam năm 2018 sẽ cần rất nhiều tiền Khánh Vy

Ngân sách nhà nước sẽ chi khoảng gần 40 tỉ đồng nhưng bao gồm hai phần: hỗ trợ VFF trong công tác đào tạo trẻ và cho các đội tuyển. Vì vậy gánh nặng tài chính đối với VFF năm 2018 là rất lớn. Và dĩ nhiên, đồng tiền bỏ ra không ít nên VFF sẽ phải đặt ra chỉ tiêu cao tương xứng. Ví dụ như đội U.19 VN phấn đấu giành vé dự World Cup U.20. Hay đội nam ngoài đạt kết quả khả quan ở Asian Cup 2019, đồng thời không thể bỏ quên đấu trường khu vực là phải lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018 – giải đấu mà VN đã thua đau năm 2016. Đội nữ của HLV Mai Đức Chung lọt vào bán kết Asian Cup 2018, đoạt vé dự World Cup.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ dự vòng chung kết Asian Cup với khát vọng giành vé đi World Cup Nhật Đoàn

Một điểm đáng lưu ý khác nữa là tại cuộc họp quan trọng của VFF, Ban kỷ luật sẽ báo cáo về nhiều sửa đổi quy định kỷ luật, sao cho phù hợp hơn với tình hình bóng đá ngày một phức tạp tại các giải đấu trong nước, mà nổi cộm nhất là V-League. Nhiều quy định cũ về xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải…, đã trở nên lạc hậu, không theo kịp thực tế, dẫn đến tình trạng bạo lực, thi đấu phi thể thao tiếp diễn ở mức độ nghiêm trọng.

Ngoài ra, VFF cũng sẽ thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VII vào tháng 3.2018. Bộ máy VFF nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều sự thay đổi căn bản. Trong đó có việc ông Lê Hùng Dũng sẽ không còn đảm đương chức vụ chủ tịch. BCH cũng sẽ biểu quyết thông qua việc xin rút lui khỏi chức danh phó chủ tịch VFF của ông Đoàn Nguyên Đức. Một số phòng, ban chức năng VFF cũng sẽ có sự cải tổ mạnh mẽ cho phù hợp với sự đòi hỏi cao của xã hội và người hâm mộ.

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/ban-chap-hanh-vff-ban-viec-kiem-tien-cho-bong-da-noi-80346.html