Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025 có 51 ủy viên

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành khóa mới.

 Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang chiều 14/10. Ảnh: Hoàng Hà.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang chiều 14/10. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo đó, Đại hội đã tín nhiệm bầu 51 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Những trường hợp này đều đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy định về phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực và công tác, về độ tuổi, sức khỏe, cơ cấu.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: ông Trịnh Văn Ánh, TBT Báo Bắc Giang; ông Tống Ngọc Bắc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Đinh Đức Cảnh, Bí thư Huyện ủy Tân Yên; ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; ông Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang; ông Bùi Thế Chung, Bí thư Huyện ủy Yên Thế; ông Thạch Văn Chung, Bí thư Huyện ủy Yên Dũng; ông Đào Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Huyện ủy Lục Nam; ông Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa; ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên; ông Phạm Việt Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; ông Đỗ Đức Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Vũ Chí Hải, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang; ông Nguyễn Đình Hiếu, PGĐ Sở Tài Chính; ông Từ Quốc Hiệu, GĐ Sở Y tế; ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang; ông Lê Mình Hoàng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang; bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; ông Vũ Mạnh Hùng, GĐ Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Nghiêm Xuân Hưởng, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Bắc Giang; ông Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang; ông Trần Văn Lâm, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; ông Lương Xuân Lộc, Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang; ông Ngô Văn Nam, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Trần Tuấn Nam, GĐ Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Giang.

51/57 đảng viên được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Trương Văn Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang; ông Vương Tuấn Nghĩa, GĐ Sở Xây dựng; ông Nguyễn Việt Oanh, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn; ông Lê Tuấn Phú, Chánh Văn phòng, UBND tỉnh Bắc Giang; ông, Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; ông Thân Minh Quế, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang; ông Mai Sơn, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; ông Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang; ông Trần Công Thắng, Chủ tịch UBMTQ tỉnh Bắc Giang; ông Vũ Mạnh Thắng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang; bà Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

Ông Phạm Văn Thịnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; ông Đào Duy Trọng, PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; ông Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bắc Giang; ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở NN - PTNT; ông Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Huyện ủy Sơn Động; bà Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang.

Chiều 14/10, Đại hội thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX tiến hành họp phiên thứ Nhất. Ngày 15/10, Đại hội họp phiên cuối cùng, thực hiện một số nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX ra mắt Đại hội, thảo luận tại tổ, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Văn Nguyễn

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-bac-giang-nhiem-ky-2020-2025-co-51-uy-vien-d275183.html