Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội bầu Bí thư Thành ủy

Tối 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Thành ủy.

Chiều 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Hà Nội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII do Thành ủy chuẩn bị. Đại hội biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Với 100% đại biểu nhất trí, Đại hội thống nhất danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII gồm 80 người. Từ danh sách này, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 71 người.

 Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nhật Nam.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nhật Nam.

Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết so với khóa XVI, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giảm 6,5%.

Sau khi công bố kết quả bầu Ban Chấp Đảng bộ khóa mới, Đại hội sẽ lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Ban Kiểm phiếu Đại hội thực hiện kiểm phiếu. Ảnh: Việt Hùng.

Đến 19h cùng ngày, Ban Chấp hành khóa mới họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII và các chức danh Bí thư, Phó bí thư Thành ủy sẽ được công bố vào sáng 13/10.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-chap-hanh-dang-bo-ha-noi-bau-bi-thu-thanh-uy-post1140977.html