Bán cây cảnh phục vụ Tết, người dân phải đóng từ 10-20 triệu đồng tiền 'bảo kê'

Để bán cây cảnh phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên Đán dọc đường 72, TP Vinh, Nghệ An, các hộ kinh doanh phải đóng tiền bảo kê từ 10-20 triệu đồng cho một nhóm xã hội đen.

Ngày 29-1, thông tin từ Công an TP Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Viết Dũng (SN 1970, trú tại xóm 11, xã Nghi Phú, TP Vinh), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991, trú tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP Vinh) và Phạm Văn Tú (SN 1991, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lê Viết Dũng (ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng liên quan - Ảnh: Báo CAND

Lê Viết Dũng (ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng liên quan - Ảnh: Báo CAND

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện có một số đối tượng đứng ra đe dọa, thu tiền "bảo kê" đối với các người dân bán cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán tại khu vực đường 72 m thuộc xóm 18 và xóm 19, xã Nghi Phú, TP Vinh. Các đối tượng đã yêu cầu mỗi hộ kinh doanh cây cảnh khu vực đường 72 m phải nộp cho chúng từ 1-2 triệu đồng/m2 buôn bán, nếu không sẽ bị quậy phá, cẩu cây cảnh đi nơi khác. Bằng những thủ đoạn trên các đối tượng đã thu của nhiều hộ kinh doanh cây cảnh số tiền từ 10 -20 triệu đồng.

Ngày 28-1, sau nhiều ngày điều tra thu thập chứng cứ, Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ Lê Viết Dũng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Văn Tú, thu giữ 11 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Được biết, ổ nhóm thu tiền "bảo kê" trên bao gồm các đối tượng hình sự cộm cán, trong đó đối tượng cầm đầu Lê Viết Dũng có 4 tiền án về các tội hình sự, ma túy; Nguyễn Văn Mạnh đã có 2 tiền án, vừa mới ra tù về tội "Tàng trữ vũ khí trái phép".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ban-cay-canh-phuc-vu-tet-nguoi-dan-phai-dong-tu-10-20-trieu-dong-tien-bao-ke-20210129195431349.htm