Ban Cán sự đảng Chính phủ góp ý dự thảo văn kiện Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội

Chiều 7-8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự đảng Chính phủ vào dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 7-8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự đảng Chính phủ vào dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ðức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu góp ý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ đánh giá, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được xây dựng trên tinh thần cầu thị, công phu, khoa học, bài bản; thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm đi đầu của Thủ đô. Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu khá toàn diện những kết quả đạt được. Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng ghi nhận bộ mặt Thủ đô thay đổi nhanh, phát triển toàn diện, khang trang, hiện đại hơn, xanh hơn; hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nếp sống văn minh đô thị, kỷ cương được tăng cường... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, Hà Nội dẫn đầu cả nước về các chỉ tiêu văn hóa, giáo dục, thể thao thành tích cao. Chất lượng cuộc sống người dân có cải thiện rõ rệt. Ðáng chú ý, Hà Nội cũng thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, không để đứt gãy kinh tế Thủ đô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận tinh thần thẳng thắn, chỉ rõ những vấn đề bất cập, hạn chế, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, nhất là vị thế địa chính trị của Thủ đô; tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông, xử lý nước thải, rác thải còn chậm; công tác quy hoạch còn bất cập, chưa đồng bộ; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thật sự trở thành động lực để tăng trưởng kinh tế. Văn hóa ứng xử của người dân trong gia đình cũng như nơi công cộng còn vấn đề phải quan tâm; chênh lệch cuộc sống giữa thành thị với nông thôn còn lớn... Thủ tướng đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị cần đi sâu phân tích, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế này.

Góp ý trực tiếp vào những vấn đề chính của dự thảo Báo cáo chính trị, Thủ tướng gợi ý Hà Nội cần viết theo hướng tinh gọn, cô đọng hơn, nhưng cần nêu kỹ hơn về công tác xây dựng Ðảng, nhất là những vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Hà Nội cũng cần đặt chỉ tiêu GRDP đầu người vào năm 2025 cao hơn và phấn đấu vượt qua mức thu nhập trung bình cao sớm hơn.

Cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, Thủ tướng gợi mở, vấn đề đặt ra đối với Hà Nội là phải có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Thủ tướng cho rằng, thành phố cần quản lý tốt đất đai, chú trọng tạo quỹ đất sạch để đấu giá, qua đó tạo nguồn lực cho sự phát triển. Cùng với đó, cần rà soát các dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ tiếp tục có trách nhiệm với Hà Nội, trong đó tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, đồng thời phân cấp mạnh mẽ hơn cho Thủ đô. Thủ tướng cũng gợi mở Hà Nội phải là địa phương tiên phong chuyển đổi số; nhiệm kỳ tới cần đặt nền móng để Hà Nội cạnh tranh được với các thành phố, thủ đô của
các nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, dự thảo được chuẩn bị công phu, có bố cục chặt chẽ, nhiều hướng tiếp cận mới, thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra; đồng thời thống nhất với năm nhiệm vụ và ba khâu đột phá thành phố đề ra. Góp ý cụ thể vào một số nội dung, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đề nghị thành phố nên có các chương trình hỗ trợ trực tiếp ban đầu cho những người mới về sinh sống để thâm nhập văn hóa người Hà Nội; đầu tư để có các tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm; nghiên cứu đưa vào những giải pháp phát triển đột phá về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ.

Ðồng chí Vương Ðình Huệ trân trọng cảm ơn những góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính chiến lược của Thủ tướng cùng các đồng chí trong Ban Cán sự đảng Chính phủ. Ðồng chí khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đồng thời tập trung để sớm hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị với chất lượng cao nhất, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/ban-can-su-dang-chinh-phu-gop-y-du-thao-van-kien-ai-hoi-ang-bo-tp-ha-noi-612001/