Bàn cách với gái bán dâm cho quý ông nếm trái đắng

Vỹ điều phối, chỉ đạo đàn em câu kết móc nối với 10 gái bán dâm rồi bàn bạc cách dụ dỗ khách để dàn cảnh trộm tài sản.

Ngày 5/3, TAND TP HCM xử sơ thẩm vụ trộm cắp tài sản của khách mua dâm. Bị cáo Lý Phượng Vỹ (SN 1976) chính là đối tượng đầu đường dây móc nối với người bán dâm dàn cảnh hòng trộm tài sản của khách mua dâm gây chấn động dư luận.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2018, Lý Phượng Vỹ rủ em ruột là Lý Ngọc Giang (SN 1981) thành lập hai nhóm câu kết với gái bán dâm để dụ khách đến khách sạn rồi dàn cảnh trộm tài sản.

Vỹ điều phối, chỉ đạo đàn em cấu kết, móc nối với gần 10 cô gái hành nghề mại dâm tại TP HCM.

Bọn chúng bàn bạc cách dụ dỗ khách đến nhà nghỉ rồi dàn cảnh trộm tài sản. Hằng đêm, băng nhóm này cắt cử người chở các cô gái ra đứng dọc Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Hóc Môn, TP HCM). Sau khi thỏa thuận giá, các cô gái dẫn khách vào nhà nghỉ.

Băng nhóm trộm tài sản của khách mua dâm gây chấn động một thời.

Băng nhóm trộm tài sản của khách mua dâm gây chấn động một thời.

Vỹ và đồng bọn đi theo cảnh giới. Lợi dụng lúc khách sơ hở trong phòng nghỉ, các cô gái lục lọi tư trang, lấy hết tiền, điện thoại hoặc tài sản có giá trị khác mà khách mang theo, rồi tuồn ra ngoài cho Vỹ và đồng bọn mang đi tẩu tán.

Sau mỗi phi vụ, Vỹ chia lại những cô gái này 70% số tiền kiếm về từ việc tiêu thụ tài sản phi pháp. Số còn lại, Vỹ và đàn em chia nhau.

Một trong những nạn nhân bị dàn cảnh cướp tài sản là anh Phạm Ngọc Đẩu (quận Bình Tân, TP.HCM), Lê Văn Toàn (Vĩnh Long).

Trước đó vào tối 25/5/2019, anh Phạm Ngọc Đẩu, Lê Văn Toàn thỏa thuận mua dâm với Phan Thị Mác, Phan Thị Thanh Lin với giá 250.000 đồng. 2 cặp đôi chở nhau vào khách sạn ở huyện Hóc Môn thuê phòng.

Tuy nhiên, khi anh Đẩu vào nhà vệ sinh tắm, để quần áo ở ngoài, Mác lục túi lấy đi 3 triệu đồng và 100 USD. Đang thực hiện hành vi, Mác bị công an bắt giữ.

Đáng nói, trong tối cùng ngày, 2 thanh niên khác cũng bị hai gái mại dâm trộm tài sản và đã đến cơ quan công an trình báo.

Được biết trong hơn 6 tháng, băng nhóm Vỹ cầm đầu thông đồng với người bán dâm đưa rất nhiều khách mua dâm "vào tròng". Quá trình điều tra, anh em Vỹ và đồng phạm (trong đó có nhiều cô gái hành nghề mại dâm) khai nhận bọn chúng tiêu thụ trót lọt khoảng 700 điện thoại di động, trộm không ít tiền mặt.

Lương Thế Hiển thừa nhận đã mua 600-700 chiếc điện thoại các loại của nhóm này dù biết đó là tài sản trộm cắp.

Hậu quả của hành vi trên, Lý Phượng Vỹ bị tuyên 3 năm 6 tháng tù; cùng phạm tội trên, em trai Vỹ là Lý Ngọc Giang và 6 đồng phạm lãnh từ 2 - 3 năm tù.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ban-cach-voi-gai-ban-dam-cho-quy-ong-nem-trai-dang-3398037/