Bán bún núp bóng 'từ thiện', chủ quán bị phạt 11,5 triệu đồng

Lực lượng chức năng đã có quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán bún ở TP.Đà Nẵng khi bắt quả tang người này đang bán 40 suất bún bò với giá 300.000 đồng.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 12/8, ông Huỳnh Tấn Bình, Đội Trưởng Đội quản lý thị trường (QLTT) số 7 thuộc Cục QLTT TP Đà Nẵng đã ký quyết định xử phạt hành chính chủ quán bún 11,5 triệu đồng vì các hành vi không thực hiện quyết định áp dụng tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ công cộng và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Đồng thời, QLTT còn buộc chủ quán phải đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trước đó, chiều 7/8, Đội quản lý thị trường QLTT số 7 kiểm tra quán bún của ông Nguyễn Quang Hiếu trên đường Lương Định Của (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang chủ quán vừa lấy 300.000 đồng để bán 40 suất bún bò cho một người đàn ông.

Ghi nhận của báo Thanh Niên, trước đó người dân sinh sống tại phường Khuê Trung đã phản ánh với lực lượng chức năng về việc úan bún này tuy dán thông báo “quán không bán, chỉ làm từ thiện”, nhưng thực chất vẫn bán bún, mì và gỏi mang về.

Ảnh: Thanh Niên.

Ảnh: Thanh Niên.

Quán bún này còn sử dụng Facebook Red Nguyen, mượn danh nghĩa hoạt động từ thiện (hỗ trợ bún, cháo, mì Quảng, gỏi cá cho các bệnh viện, các khu cách ly, các cơ quan, đơn vị) để bán các thức ăn chế biến sẵn qua mạng.

Cục Quản lý thị trường ghi nhận quán bán bún với giá 30.000 đồng/tô; mì với giá 25.000 đồng/tô; gỏi cá giá 70.000 đồng/phần, việc mượn các từ ngữ như “từ thiện, hỗ trợ” chỉ để che mắt cơ quan chức năng.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-bun-nup-bong-tu-thien-chu-quan-bi-phat-11-5-trieu-dong-a486035.html