Ban Bí thư chuẩn y 3 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Sáng 26/10 Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Thành ủy chúc mừng 3 cán bộ được chuẩn y. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Lãnh đạo Thành ủy chúc mừng 3 cán bộ được chuẩn y. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã công bố 3 quyết định của Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Hồ Hải, Phan Nguyễn Như Khuê, và bà Trần Kim Yến.

Trước đó vào ngày 2/10, tại hội nghị lần thứ 32 của Đảng bộ TP, các thành viên đã thống nhất bầu bổ sung các cán bộ trên vào Ban thường vụ.

Ông Nguyễn Hồ Hải (bên phải ảnh)

Ông Nguyễn Hồ Hải (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy) sinh năm 1977, quê tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý đô thị, kỹ sư Xây dựng, cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Từ năm tháng 6/2000 đến tháng 1/2005, ông Hải công tác tại Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM, giữ chức Phó trưởng phòng, sau là Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Ông Hải được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 13/7/2004.

Từ tháng 1/2005 đến tháng 2/2008 ông Hải là Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận 8; Phó trưởng phòng, sau là Trưởng phòng phòng Tài nguyên - Môi trường quận 8; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận 8.

Từ tháng 2/2008 đến tháng 6/2014, ông Hải là Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận 8; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 8; Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Quận 8.

Từ tháng 8/2015 ông là Bí thư Quận ủy quận 3. Tháng 4/2019 ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê

Ông Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) sinh tháng 9/1964, quê tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông là thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật, cử nhân Chính trị, được kết nạp Đảng tháng 11/1987.

Từ tháng 11/1983 đến tháng 3/1997 ông Khuê công tác tại huyện ủy Thủ Đức, lần lượt giữ các chức vụ: Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin kiêm Giám đốc Nhà Văn hóa huyện Thủ Đức.

Từ tháng 4/1997 đến tháng 3/2013, ông công tác tại Quận ủy quận 9, giữ các chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

Từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014, ông được điều về Thành ủy, giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy. Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2016, ông công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở. Tháng 8/2016, ông được phân công làm Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM. Tháng 6/2019 ông được trao quyết định làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Bà Trần Kim Yến

Bà Trần Kim Yến (Bí thư Quận ủy quận 1) sinh năm 1969, quê tại huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bà Yến có trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2003-2011 bà lần lượt giữ chức vụ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tân Bình, rồi Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tân Bình.

Từ tháng 10/2011, bà Yến là Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy. Tháng 10/2015 bà được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 2/2016 bà bắt đầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Tháng 3/2018 bà trở thành Bí thư Quận ủy quận 1.

Phong Vũ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ban-bi-thu-chuan-y-3-uy-vien-ban-thuong-vu-thanh-uy-tphcm-post318214.info