Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM

Chiều 8/9, tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì lễ trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020

Cụ thể, Ban Bí thư quyết định chỉ định bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao trao quyết định cho bà Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao trao quyết định cho bà Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: Việt Dũng

Bà Phạm Thị Hồng Hà sinh năm 1970, quê tỉnh Thái Bình, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Ngữ văn (tiếng Anh, tiếng Nga), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Bà có gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Phát triển đất TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) năm 2013.

Sau đó, bà được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 2/2018, khi đang là Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà Phạm Thị Hồng Hà được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc HFIC. Tháng 1/2020, bà được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các lãnh đạo TP chúc mừng bà Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng bà Phạm Thị Hồng Hà và nhấn mạnh, quyết định của Ban Bí thư rất có ý nghĩa, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với hoạt động của UBND TPHCM nói chung, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, một trong những lĩnh vực có tầm quan trọng đối với TPHCM.

Điểm lại quá trình học tập, công tác của bà Phạm Thị Hồng Hà, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng bà Hà sẽ lãnh đạo Sở Tài chính tiếp tục đoàn kết, xây dựng tập thể có năng lực chuyên môn cao, ý thức chính trị cao, góp phần đưa TPHCM tiếp tục phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, lĩnh vực tài chính của TPHCM hiện nay rất nhiều việc, ngoài việc sử dụng ngân sách sao cho hiệu quả, thì việc giám sát sử dụng tài sản công ở các doanh nghiệp nhà nước cũng rất quan trọng, hỗ trợ UBND TP trong triển khai các nhiệm vụ…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bà Phạm Thị Hồng Hà bày tỏ niềm vinh dự khi nhận quyết định, khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao phó, làm hết sức mình đóng góp cho công việc chung của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thời gian tới, cho sự phát triển chung của TPHCM.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/ban-bi-thu-chi-dinh-uy-vien-ban-chap-hanh-dang-bo-tphcm-94211.html