Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự mới Đà Nẵng

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 3 lãnh đạo giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ trao quyết định và chúc mừng 3 tân Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Ảnh: VGP

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ trao quyết định và chúc mừng 3 tân Ủy viên Thường vụ Thành ủy. Ảnh: VGP

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y 3 lãnh đạo giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3 lãnh đạo gồm: Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP; Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng. Và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lãnh đạo TP trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y chức vụ mới. Ảnh: VGP

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ông Phạm Đình Quang, Chánh Thanh tra Sở KH&CN giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi công bố các quyết định về công tác cán bộ, Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Nguyễn Hiền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ban-bi-thu-chi-dinh-chuan-y-nhan-su-moi-da-nang-643737.html