Ban Bí thư chỉ định bổ sung 2 Ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong và Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 5/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, chủ trì buổi công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong và Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong và Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong và Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Hà Phước Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 2 tân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, tin tưởng 2 tân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Thanh Phong sinh năm 1967; tiến sĩ Luật; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Hà Phước Thắng sinh năm 1976; Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng; Thạc sĩ Luật; Cao cấp Lý luận chính trị.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su/ban-bi-thu-chi-dinh-bo-sung-2-uy-vien-bch-dang-bo-tphcm-ar550442.html