Bạn bè quốc tế 'xông đất' năm mới 2020 tại các vùng miền của Việt Nam

Ngày 01/01/2020, khắp mọi miền của Việt Nam đã đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên đến 'xông đất'.

Hà Giang - cực Bắc Tổ quốc

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý tặng hoa, quà cho những du khách quốc tế đầu tiên đến với Hà Giang năm 2020 (Nguồn: TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý tặng hoa, quà cho những du khách quốc tế đầu tiên đến với Hà Giang năm 2020 (Nguồn: TTXVN)

Ông Louis Randall đến từ nước Anh bày tỏ vui mừng và bất ngờ trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, tình cảm thân thiện của người Hà Giang. Ông chia sẻ, ông yêu thích đất nước Việt Nam nói chung và Hà Giang nói riêng. Do vậy đầu năm mới 2020, ông và gia đình cùng nhiều bạn bè đã chọn Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến để du lịch và khám phá.

Tại Thủ đô Hà Nội, vào lúc 6 giờ sáng, trên chuyến bay VN18, vị khách đầu tiên đến từ Pháp cũng đã đặt chân tới Việt Nam.

15 vị khách quốc tịch Pháp xông đất Hà Nội (Ảnh: Giang Nam)

Những vị khách Pháp đầu tiên ghé thăm Hà Nội trong năm Canh Tý đều bày tỏ sự hài lòng, yêu mến, ấn tượng tốt đẹp bởi sự mến khách, những kiến trúc đẹp và món ăn hấp dẫn.

Thành phố Huế chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài

Lễ đón những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không năm 2020 (Ảnh: kinhtemoitruong.vn)

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế và một số doanh nghiệp du lịch đã trao hoa, tặng quà chúc mừng năm mới đối với 203 hành khách quốc tế trên chuyến bay VN 1543 Hà Nội-Huế đặt chân xuống Phú Bài. Thành phố Huế thu hút khách du lịch ngoại quốc với kiến trúc cổ kính, ẩm thực đa dạng, những di sản văn hóa phi vật thể đậm giá trị truyền thống. Từ 1-6/4/2020 diễn ra Festival Huế lần thứ XI, với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới" chắc chắn sẽ tạo điểm nhấn để thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với cố đô.

Đà Nẵng chào đón các vị khách đến từ Trung Đông.

(Ảnh: baochinhphu.vn)

Chuyến bay mang số hiệu QR996 của Hãng hàng không Qatar Airways khai thác chặng bay Doha-Đà Nẵng, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 6h55' chở theo 170 hành khách đến từ các quốc gia khu vực châu Âu, Trung Đông. Những địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng được yêu thích: Bà Nà Hills, công viên Biển Đông, cầu khóa tình yêu, đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà,.... Đà Nẵng không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong nước mà còn là địa danh được bạn bè quốc tế ghé thăm.

Những vị khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh ngày đầu năm mới 2020 trên chuyến bay quốc tế JL079 của Hãng Hàng không Japan Airlines từ Nhật Bản hạ cánh lúc 5 giờ 50 phút và chuyến bay quốc tế VN2106 của Hãng Hàng không Vietnam Airlines liên doanh với Hãng Hàng không Air France từ Pháp hạ cánh lúc 7 giờ 10 phút vào ngày 1/1/2020 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Với sự phát triển sôi động, "hòn ngọc Viễn Đông" luôn được du khách quốc tế chọn làm điểm đến mỗi khi nhắc đến Việt Nam.

Những vị khách quốc tế cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ khi được TP Hồ Chí Minh đón tiếp nồng hậu, vui vẻ đầu năm (Ảnh: baotintuc.vn

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, năm 2019, Việt Nam đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 700.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những con số ấn tượng thể hiện sự phát triển và vai trò to lớn của ngành du lịch trong bức tranh kinh tế nước nhà. Thông qua du lịch chúng ta còn thể hiện được lòng hiếu khách, phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hy vọng trong năm Bính Tý, Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa, hướng tới mục tiêu đón 20,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2020.

TTXVN

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ban-be-quoc-te-xong-dat-nam-moi-2020-tai-cac-vung-mien-cua-viet-nam-96005.html